MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 26.3.2018, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp bà Raymonde Dien - đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, một biểu tượng của tinh thần chống cuộc chiến phi nghĩa do thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thế giới chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Khánh Minh LDO | 24/07/2024 22:29

Nhiều nhà lãnh đạo các nước, các đảng cầm quyền đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Lao Động trân trọng trích giới thiệu nội dung một số bức điện/thư chia buồn:

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva: “Với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo và sự cống hiến hết mình cho đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Việt Nam trong 13 năm qua, ưu tiên theo đuổi sự phát triển xã hội và thịnh vượng cho nhân dân. Trong giờ phút đau buồn này, tôi xin chia buồn với gia đình Ngài Tổng Bí thư đáng kính, với các Ngài và với toàn thể dân tộc Việt Nam”.

Điện chia buồn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Kazakhstan: “Trong suốt cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giữ nhiều cương vị khác nhau trong bộ máy lãnh đạo Đảng của Việt Nam. Do những thành tích lớn lao đối với Tổ quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tặng thưởng phần thưởng cao quý nhất của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Huân chương Sao vàng. Chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn đối với người thân và gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam trước mất mát trong không gì bù đắp này”.

Thư của Tổng Bí thư và Chủ tịch Đảng Xã hội Argentina: “Sự lãnh đạo mẫu mực và cống hiến không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự thịnh vượng của Việt Nam sẽ luôn được ghi nhớ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trụ cột nền tảng của dân tộc Việt Nam, dẫn dắt đất nước bằng trí tuệ và tầm nhìn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Di sản về sự chính trực, lòng dũng cảm và tình yêu đất nước của ông sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau”.

Điện chia buồn của Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người kiên định theo chủ nghĩa Mác, một nhà lãnh đạo lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc, có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của đất nước và từ đó cho sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Điện chia buồn của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản người Kurd, Iraq: “Những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng vững mạnh, hiệu quả cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, đã khẳng định tầm quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo kiệt xuất trong thời đại ngày nay. Chúng tôi tin chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa đường lối phát triển mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn để tiếp tục xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp, hiện đại và hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam về dân chủ và công bằng xã hội”.

Điện chia buồn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka G.Weerasinghe: “Toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Sri Lanka xin vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng với lòng kính trọng và vinh dự sâu sắc. Đồng chí luôn là nguồn động viên và nguồn cảm hứng cho những người cộng sản Sri Lanka. Đảng chúng tôi xin treo cờ rủ để tiễn biệt nhà lãnh đạo lớn của đất nước Việt Nam, vị lãnh đạo uy tín của phong trào Cộng sản quốc tế và là người bạn rất thân thiết của Đảng chúng tôi”.

Điện chia buồn của Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola: “Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát không gì bù đắp được và để lại một khoảng trống vô cùng to lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cũng như đối với nhân dân Việt Nam cũng như người dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội, trên toàn thế giới”.

Thư chia buồn của Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan Mới: “Ngài Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia yêu nước, người luôn trung thành với những lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển và tăng cường vị thế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế. Nhờ vào những phẩm chất cao quý của mình, Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành được sự tôn trọng và tin cậy ngay từ những năm tháng đầu tiên công tác trong Đảng, được đánh giá và ghi nhận là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn ở trong nước và trên trường quốc tế nhờ vào sự thể hiện thành công trong tất cả những cương vị quan trọng mà Ngài Nguyễn Phú Trọng đã đảm nhiệm”.

Thư chia buồn của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Ek Som Ol: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo ưu tú, có tầm nhìn chiến lược và có quyết tâm cao trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc hiện đại hóa đất nước Việt Nam và là một nhân sỹ có vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia”.

Thư chia buồn của Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cánh tả Đức: “Những nỗ lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì mối quan hệ quốc tế cân bằng và ôn hòa giữa các quốc gia và dân tộc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong thời đại cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Với việc thúc đẩy “ngoại giao cây tre”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường hơn nữa sự tôn trọng dành cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế, bảo vệ các điều kiện cho sự thịnh vượng của Việt Nam”.

Thư chia buồn của Chủ tịch Quỹ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Đức: “Ngài Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình vì sự thịnh vượng của nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp và những đóng góp của Ngài cho đất nước Việt Nam, cũng như những nỗ lực của Ngài trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững sẽ còn mãi với thời gian”.

Thư chia buồn của Chủ tịch Viện Rosa - Luxembourg - Đức: “Sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là một mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà còn đối với phong trào cánh tả trên toàn thế giới bởi cam kết kiên định của ông với các nguyên tắc của Chủ nghĩa xã hội và những nỗ lực không mệt mỏi vì sự phát triển tốt đẹp của đất nước Việt Nam đã để lại một dấu ấn không thể phai nhòa".

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người theo chủ nghĩa Mác kiên định, người kế nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phong trào xã hội chủ nghĩa quốc tế trên toàn thế giới. Di sản của ông sẽ được nhiều thế hệ trong và ngoài nước ghi nhớ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn