MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước các cử tri. Ảnh: Tạ Quang.

Thủ tướng kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, phát triển kinh tế

TRẦN LƯU - TẠ QUANG LDO | 08/05/2021 11:42

Sáng 8.5, tại Trường Đại học Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự “Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ”.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng điểm qua tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam và thế giới. Đến nay khu vực Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng có số ca mắc bệnh không ngừng tăng lên. Mỗi làn sóng dịch bệnh lần sau luôn phức tạp hơn lần trước, với mức độ khó lường cũng tăng lên.
Tại nước ta, làn sóng dịch bệnh lần thứ ba bắt đầu từ hồi đầu năm nay, trong đó có nguyên nhân do sự chủ quan, lơ là, nhiều cá nhân không chấp hành quy định phòng dịch. Chính phủ đang rất quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, liên tục đưa ra cảnh báo, nhiệm vụ giải pháp, phân công, phân cấp cho các địa phương, kêu gọi nhân dân cùng với chính quyền và hệ thống chính trị tham gia chống đại dịch. Nếu trước đây chúng ta chủ yếu phòng bệnh là chính thì bây giờ đã chuyển sang chống bệnh là chính.

“Theo thống kê, cứ 10 người/1 triệu dân phải vào viện thì thì nước đó sẽ có dịch. Ở nước ta tuy chưa ở mức độ này, nhưng nếu lơ là mất cảnh giác sẽ rơi vào tình trạng có dịch, với nhiều hệ lụy phải thực hiện giãn cách xã hội rất mệt mỏi và nguy hiểm. Không gì hơn bằng ý thức, sự đoàn kết của mỗi cá nhân, chính quyền. Chúng ta phải vừa không lơ là, vừa không được hốt hoảng mà phải bình tĩnh. Tôi mong Cần Thơ nói riêng và nhân dân vùng ĐBSCL nói chung cùng chung tay với Chính phủ và chính quyền để phòng chống dịch, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tạ Quang.

Nói về chương trình hành động của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu thực trạng về sự già hóa dân số đang báo động, vấn đề cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu,… đang đe dọa đến vùng ĐBSCL.

Thủ tướng đưa ra 3 trụ cột làm nền tảng cho sự phát triển gồm: Phát huy giá trị thiên nhiên; phát huy giá trị truyền thống lịch sử dân tộc; và quan trọng nhất là phát huy giá trị, trí tuệ con người.

Tuy nhiên, cả 3 vấn đề này đều gặp khó khăn như vừa nói: Con người thì già hóa, thiên nhiên thì cạn kiệt… Do vậy, chỉ có quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ mỗi cá nhân mới thực hiện được.

Trong Nghị quyết 13 của Đại hội Đảng đã đề ra nhiều nhiệm phát triển kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Thời gian qua, Đảng và Chính phủ rất quan tâm và dành nhiều nguồn lực cho sự phát triển của vùng. Chính phủ đã có Nghị quyết 120 cho đồng bằng, riêng Cần Thơ có Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị để phát triển. Tuy nhiên, những việc đã làm được chưa như mong muốn, và còn nhiều vướng mắc, hạn chế.

Thủ tướng nhấn mạnh, nước ta có 6 vùng kinh tế trọng điểm, với những đặc thù khác nhau. Để đạt được mục tiêu đề ra phải có cơ chế, chính sách, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết của toàn thể nhân dân.

Chúng ta phải gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, phải chú trọng đào tạo về giáo dục phát huy trí tuệ con người Việt Nam. Mỗi cá nhân phải tự lực tự cường, đi lên từ chính bàn tay khối ốc của mình, sự quản lý của cơ quan chuyên môn phải làm sao truyền cảm hứng cho nhân dân, cho những nhà trí thức, khoa học phát huy tài năng của mình.

Thủ tướng cam kết trước cử tri sẽ là một Đảng viên tốt, một cán bộ tốt, một công dân tốt, cùng với chính quyền nhân dân vượt qua khó khăn để phát triển đất nước. Riêng đối với Cần Thơ, Thủ tướng đặt kỳ vọng, năm sau sẽ phát triển hơn năm trước, đời sống nhân dân cũng sẽ ấm no hạnh phúc hơn năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn