MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nhóm PV LDO | 25/01/2023 19:51
Ngày 25.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án.

Cùng đi có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện quy trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với quy mô 4 làn xe, thay vì 2 làn xe như hiện nay. Tập trung nguồn lực cho dự án để sớm hoàn thành, không đợi tới sau năm 2025.

Khảo sát thực tế dự án đang triển khai, Thủ tướng cũng yêu cầu việc thi công ngoài đảm bảo chất lượng, tiến độ, không đội vốn phi lý, thì còn phải đảm bảo an toàn lao động và chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực để dự án sớm hoàn thành, không đợi tới sau năm 2025. 

Về vấn đề nguyên vật liệu cho dự án, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải cắt giảm tối đa khâu trung gian, tránh đội vốn, không để tình trạng tài nguyên là của đất nước nhưng giao cho tư nhân quản lý và lợi dụng để nâng giá, gây khan hiếm nguyên vật liệu, ảnh hướng tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, cần lưu ý nghiên cứu đầu tư, mở rộng các tuyến đường kết nối giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, các nút giao một cách đồng bộ, tránh hình thành các nút thắt cổ chai.

Các dự án cao tốc nói chung cần tránh tình trạng chia nhỏ các gói thầu, có quá nhiều đơn vị thi công trên tuyến đường, mất nhiều thời gian làm các thủ tục và khó kiểm soát tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng thăm khu tái định cư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. 

Thăm người dân tại khu tái định cư, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn bà con sẵn sàng nhường mặt bằng cho dự án. Thủ tướng mong muốn bà con ủng hộ dự án với tinh thần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. 

Để giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, có chính sách đền bù thỏa đáng, quan tâm, chăm lo công tác tái định cư, đảm bảo cuộc sống của người dân ít nhất phải bằng và phấn đấu nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

"Không phải người dân bàn giao mặt bằng xong, vỗ tay, hoan hô là hết trách nhiệm với người dân" - Thủ tướng lưu ý.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 31.12.2020. Tuyến đường có tổng chiều dài 40,2km. 

Trong đó, dự án trên địa phận tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 11,63km, trên địa phận tỉnh Phú Thọ dài khoảng 28,57km. 

Tổng mức đầu tư ban đầu giai đoạn 1 của dự án là 3.253 tỉ đồng với 2 làn, tốc độ thiết kế 80km/h, nhưng giải phóng mặt bằng 4 làn xe. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2023. 

Giai đoạn 2 dự kiến sẽ triển khai sau năm 2025 với số vốn 460 tỉ đồng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, nâng lên 4 làn xe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn