MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Quảng Nam - Đà Nẵng tuy hai mà một”

THUỲ TRANG LDO | 21/10/2017 13:39

“20 năm Quảng Nam và Đà Nẵng chia tách nhưng lòng chúng ta không chia, bởi chúng ta cùng một nền văn hoá, cùng nhịp đập trái tim và đặc biệt trong những năm gần đây, chúng ta đã phối hợp công tác cùng phát triển, cùng xử lý mọi vấn đề đặt ra. Quảng Nam, Đà Nẵng tuy hai mà một”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Sáng 21.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Đà Nẵng.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào các lão thành cách mạng Quảng Nam và Đà Nẵng. Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi Tỉnh uỷ Quảng Nam và Thành uỷ Đà Nẵng đã sớm phối hợp xây dựng khu lưu niệm Đặc Khu uỷ Quảng Đà tại Hòn Tàu (Quảng Nam). Đặc biệt, hai địa phương đã tổ chức buổi gặp mặt với sự tham dự đông đủ của các đồng chí là những người có công lớn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc. 

 Thủ tướng nhắc nhở Quảng Nam và Đà Nẵng phải cùng nhau phát triển. Ảnh: TT 

“Chúng ta làm điều này là để ôn lại truyền thống oai hùng của dân tộc, của Đặc Khu uỷ Quảng Đà. 50 năm thời kỳ oanh liệt tại nơi này đã góp phần lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc. Tất cả những hoạt động đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đến các đồng chí đã hy sinh, chiến đấu trong sự nghiệp vẻ vang của dân tộc”, Thủ tướng phát biểu.

Riêng với tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: “Chúng ta đã chia tách tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng được 20 năm nhưng lòng chúng ta không chia, bởi chúng ta cùng một nền văn hoá. Đặc biệt trong những năm gần đây chúng ta đã phối hợp công tác cùng phát triển trong các lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, giải quyết việc làm, đào tào,... Hai địa phương đã cùng xử lý mọi vấn đề đặt ra. Điều đó rất đáng quý.

Nếu một trong 2 địa phương không phối hợp tốt sẽ ảnh hưởng đến nhau nên tôi mong rằng lãnh đạo 2 địa phương sẽ tiếp tục cùng nhau đi lên. Tình thương yêu đoàn kết chính là sức mạnh của sự phát triển, không chỉ trong quá khứ mà còn là tương lai đối với nhân dân”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhìn nhận, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên sau nhiều năm hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

“Dù vậy, đói nghèo, khó khăn vẫn còn đó. Vì vậy những lãnh đạo đương chức phải làm tốt hơn nữa. Đói nghèo phải giảm tối đa, dân chủ tốt hơn, chống tham nhũng tiêu cực mạnh mẽ hơn. Đó là sự mong mỏi với những người đi trước và là trách nhiệm của chúng ta. Từ đó, xây dựng tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng không chỉ anh hùng trong lịch sử mà phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới”, Thủ tướng phát biểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn