MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Myanmar U Win Myint sang thăm Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Ngọc Vân LDO | 16/12/2019 10:26
Nhận lời mời của Tổng thống Myanmar U Win Myint, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar từ ngày 16-18.12.2019.

Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt Myanmar ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Việt Nam có cơ quan đại diện tại Myanmar từ năm 1948. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28.5.1975. 

Quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt sự tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục được tăng cường thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước có nhiều phát triển thuận lợi. Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 18 dự án, tổng vốn đăng ký đạt gần 2,2 tỷ USD.

Tính đến hết năm 2018, Việt Nam đã có 224 hiện diện thương mại tại Myanmar dưới nhiều hình thức: văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, công ty liên doanh và công ty 100% vốn Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm 2019 đạt gần 632 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn