MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát mọi người, mọi nhà đều có Tết

An Trịnh LDO | 16/01/2023 15:01

Cao Bằng - Sáng 16.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Cao Bằng; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân tiêu biểu.

Mọi nhà đều có Tết

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng, các đại biểu những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. 

Đông đảo người dân cùng các lực lượng vũ trang, dân quân trên địa bàn đón chào Thủ tướng. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng vui mừng cho biết, sau hơn 36 năm đổi mới, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, vai trò, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, cao nhất trong nhiều năm.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao.

Thủ tướng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Cao Bằng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, cần tiếp tục rà soát, chăm lo chu đáo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, dứt khoát để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, nếu thiếu Trung ương sẽ hỗ trợ.

Chủ động, tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển

Thủ tướng mong muốn, năm 2023, tỉnh Cao Bằng đạt nhiều kết quả tích cực hơn, cao hơn năm 2022.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược lâu dài, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới.

Thủ tướng tặng quà Tết đến các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng lưu ý Cao Bằng và các tỉnh biên giới một số nhiệm vụ cụ thể quan trọng là làm tốt 3 văn kiện pháp lý liên quan biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đã được phê duyệt, trong đó có các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng tới thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng. Ảnh:  Nhật Bắc.

Thủ tướng đề nghị Cao Bằng tập trung phát triển hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…) và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, kết hợp nội lực và ngoại lực để phát triển.

Thủ tướng cũng lưu ý coi trọng việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, nhất là buôn lậu, mua bán ma túy, mua bán người...; đẩy mạnh phát triển du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước bằng các hình thức phong phú.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao những phần quà đến công nhân, người lao động. Ảnh: An Trịnh.

Với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trong Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Riêng Cao Bằng có 333km đường biên giới - một trong những địa phương có đường biên giới dài nhất cả nước, Thủ tướng lưu ý lực lượng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phải luôn chủ động, tích cực, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc, sự kiện xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu tặng quà Tết đến công nhân. Ảnh: An Trịnh.

Thủ tướng đánh giá cao Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", đồng thời đề nghị làm sao để "Bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản".

"Muốn vậy, phải quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn, hiểu dân, chia sẻ với nhân dân, coi công việc của dân như của mình, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, để nếu người dân không thấy bóng dáng bộ đội biên phòng thì thấy thương, thấy nhớ, thấy lo", Thủ tướng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn