MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Guido Hildner. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đức Guido Hildner chào từ biệt

Thanh Hà LDO | 12/06/2024 19:59

Chiều 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Guido Hildner tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, theo TTXVN.

Chúc mừng Đại sứ Guido Hildner có nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và vị thế hàng đầu của Đức ở châu Âu và trên thế giới, coi trọng làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược với Đức trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng nhận thấy sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Đức không ngừng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó có đóng góp của Đại sứ Guido Hildner trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hỗ trợ của Đức trong hơn 3 thập kỷ qua, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong việc Đức xác định Việt Nam là "Đối tác toàn cầu" trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030 với 3 trọng tâm ưu tiên là năng lượng, môi trường và đào tạo nghề; đánh giá cao Đức đã tích cực ủng hộ Việt Nam tham gia JETP với Nhóm G7 và các đối tác quốc tế.

Cho rằng chuyển đổi xanh là xu thế của thế giới và Việt Nam không đứng ngoài mà quyết tâm thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ Đức hỗ trợ, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình triển khai JETP; dành nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hoàn thiện thể chế trong chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đức dành thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam; hai bên tăng cường trao đổi sinh viên của các trường Đại học; thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho lực lượng lao động Việt Nam có cơ hội được làm việc tại Đức, cũng qua đó giúp phía Đức giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) khi có hiệu lực; đề nghị Đức có tiếng nói với Ủy ban châu Âu gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản Việt Nam.

Cho biết mặc dù kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, song Đại sứ Guido Hildner luôn là vị khách quý của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Đại sứ sẽ giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; dù ở cương vị nào, Đại sứ cũng luôn là người bạn thân thiết, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Guido Hildner cho biết, Đức rất quan tâm và sẵn sàng đón lao động có tay nghề của Việt Nam sang Đức làm việc; mong muốn đón ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam sang Đức học tập, nghiên cứu.

Đại sứ Guido Hildner chia sẻ, Đức đánh giá cao cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, cũng như các nỗ lực, hành động tiếp đó để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng; mong muốn tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, trong đó tích cực ủng hộ Việt Nam thực hiện các thỏa thuận trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn