MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Thủ tướng thị sát dự án trọng điểm ở TPHCM

MINH QUÂN LDO | 27/11/2022 12:51

TPHCM - Sáng ngày 27.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát 3 dự án trọng điểm ở TPHCM gồm dự án mở rộng Quốc lộ 50, cao tốc Bến Lức - Long Thành và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng.

Tại dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), báo cáo với Thủ tướng, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), cho biết dự án sẽ khởi công cuối năm nay, hoàn thành quý 3/2024.

Công trình có mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, trong đó hơn 686 tỉ đồng vốn Trung ương, 812 tỉ vốn địa phương. Dự án có điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tuyến giáp tỉnh Long An, tổng chiều dài khoảng 6,92km. Công trình có mặt cắt ngang 34m, 6 làn xe.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về dự án mở rộng Quốc lộ 50. Ảnh: Minh Quân

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư dự án riêng với quy mô khoảng 31ha, 729 hộ dân.

Hiện nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đã chi trả khoảng 80% số hộ dân và đang phối hợp để bàn giao hồ sơ đối với các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho Ban Giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tái định cư cho người dân ở dự án mở rộng Quốc lộ 50. Ảnh: Minh Quân

Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, muốn công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, quan trọng nhất là có chỗ để người dân đi, không để ai phải ra đường.

Thủ tướng yêu cầu bố trí khu tái cư cho người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. “Phải phân loại ra, ai tự lo được, ai không lo được thì phải lo cho người ta. Bố trí người dân vào khu tái định cư phải có hạ tầng, dịch vụ, y tế, giáo dục tốt thì người dân mới vào ở” – Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng thị sát dự án mở rộng Quốc lộ 50.  Ảnh: Minh Quân

Đối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành qua TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ các gói thầu, vướng mắc về vốn.

Tuyến cao tốc này dài 57,09km, trong đó, đoạn đi qua tỉnh Long An dài 4,89km, đoạn qua TPHCM dài 24,92 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 27,28 km.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với bốn làn xe lưu thông và hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành qua địa bàn TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Dự án khởi công tháng 10.2014, kế hoạch hoàn thành ban đầu theo quyết định đầu tư là tháng 12.2017, gia hạn lần 1 đến ngày 30.6.2019, gia hạn lần 2 đến ngày 31.12.2023.

Bộ Giao thông Vận tải đang kiến nghị Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30.9.2025.

Tại dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (thuộc dự án cải thiện môi trường nước TPHCM, giai đoạn 2), ông Lương Minh Phúc cho biết, dự án thực hiện mở rộng và nâng công suất hiện hữu từ 141.000m3/ ngày đêm (giai đoạn 1) lên 469.000m3/ngày đêm.

Đến nay toàn bộ gói thầu đạt 98% khối lượng, dự kiến hoàn thành ngày 30.4.2023.

Dự án giúp thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường nước thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn các quận: 4, 5, 6, 8, 10 và 11 (diện tích lưu vực 2.150ha, tổng số dân khoảng 2 triệu người), giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi- Tẻ. 

Thủ tướng thị sát dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. Ảnh: Quý Hiền

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư đảm bộ tiến độ mở rộng giai đoạn 2 của dự án, tiến tới chuẩn bị giai đoạn 3.

Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm việc với UBND TPHCM về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn