MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tướng trao quà Tết tới người nghèo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU LDO | 13/01/2020 20:37

Thủ tướng chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, và nhấn mạnh trong gian khó, mỗi người dân phải có bản lĩnh, ý chí, không tự ti, mặc cảm với xã hội, để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chiều 13.1, đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Thủ tướng tân cần hăm hỏi các hộ dân. Ảnh: TR.L

Phát biểu tại chương trình trao quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo - công nhân lao động nghèo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong việc dành nguồn lực chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến xuân về.

Thủ tướng trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn. Ảnh: TR.L

Đã có thời điểm, đất nước ta có tới 60% hộ nghèo, và nay con số này đã giảm xuống còn rất thấp. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, các cấp chính quyền phải dành nguồn lực, tạo mọi điều kiện để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động, không được để hộ dân nào không có Tết.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà tại buổi lễ. Ảnh: TR.L

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam phải phối hợp với các bộ ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện phong trào học tập, nâng cao kỹ năng lao động. Điều này là rất quan trọng, rất có ý nghĩa trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Phải có những cơ chế và thể chế dành cho công nhân lao động, để họ có nhà ở, được chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần, được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, để họ an tâm làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc Tết đến người dân. Ảnh: TR.L

Thủ tướng cũng chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, và nhấn mạnh trong gian khó, mỗi người dân phải có bản lĩnh, phải có ý chí vươn lên, không tự ti, mặc cảm với xã hội. Phải chăm chỉ lao động, trên cơ sở sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Từ nguồn lực của các địa phương, tiến tới xoá nhà tạm, để người nghèo có nơi ăn chốn ở, có điều kiện làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc đến người dân, một cái Tết vui vẻ, đủ đầy, giữ vững văn hóa truyền thống dân tộc trong sự đầm ấm, hạnh phúc, hòa lẫn trong mùa xuân vui tươi của đất nước. 

Dịp này, đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 400 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn