MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra tại công trường thi công dự án sân bay ngay khi đặt chân đến Điện Biên chiều 8.4. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Thủ tướng yêu cầu Điện Biên tập trung làm tốt công tác quy hoạch

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 09/04/2023 14:30

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Điện Biên, sáng 9.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đạt và vượt 48/51 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, GRDP tăng 10,19%.

Trong Quý I năm 2023, tình hình KTXH tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực, GRDP tăng khá, đạt 6,7%, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 3,32%, xếp thứ 24/63 tỉnh thành. Du lịch có nhiều khởi sắc, tổng lượng khách du lịch tăng gần 10 lần, trong đó khách quốc tế tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Bình

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức cần phải khắc phục. Trong đó quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững và chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa rõ nét.

"Mặc dù tốc độ phục hồi du lịch tốt, nhưng chưa thực sự bền vững, hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, huy động nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế; chậm hình thành các khu, cụm công nghiệp mới; chưa thu hút được nhiều đầu tư ngoài nhà nước. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Bình

Từ thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần bám sát thực tiễn, chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư.

Thủ tướng và đoàn công tác tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào dịp 7.5.2024.

Về những kiến nghị của tỉnh Điện Biên, trên cơ sở các ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với hướng giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn