MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Văn Đức

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Bái

Văn Đức LDO | 15/11/2021 16:21

Yên Bái - Ngày 15.11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Cùng đi với đoàn có ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng đông đảo bà con nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ: "Tinh thần đoàn kết của dân tộc có một sức mạnh và có ý nghĩa rất to lớn. Tinh thần đại đoàn kết là sức mạnh đưa đất nước ta từ một nước nô lệ, bị xâm lược đã trở thành Nhà nước công nông đầu tiên ở vùng Đông Nam Châu Á. Vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước ta đã đánh thắng 2 đế quốc, thống nhất Tổ quốc".

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Nhờ có đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh. Chính vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đoàn kết để xây dựng cuộc sống tốt hơn".

Về dự ngày hội cùng bà con nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tặng lẵng hoa đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp; tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Xã Tân Hợp đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Nhân dịp này, xã Tân Hợp cũng đã công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Cụ thể, theo rà soát tiêu chuẩn, đến nay, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người ở xã Tân Hợp đến nay đã đạt 38,9 triệu đồng/người/năm; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định.

Các tuyến đường trục huyện, đường trục xã, đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được nhựa hóa và bêtông hóa đạt 100%. Xã có 1 trường Mầm non và 1 trường TH&THCS đều đã đạt chuẩn quốc gia.

Trên địa bàn xã hiện không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 2,2%...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn