MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN giải đáp các phản ánh, thắc mắc của cử tri. Ảnh: Nhiệt Băng

Tiếp xúc cử tri tại Gia Lai, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường: Giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến các điều luật

Nhiệt Băng LDO | 21/06/2018 12:45
Ngày 21.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị các vấn đề tồn tại ở địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thông tin đến cử tri xã Nghĩa Hưng các quyết định, nội dung quan trọng đã thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh đề bạt ý kiến, các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai được cử tri xã Nghĩa Hưng hoan nghênh, đánh giá cao vì đã có ý kiến xác đáng với Quốc hội về các vấn đề mà dân đang quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường hoan nghênh các cấp chính quyền đã lắng nghe, phản hồi ý kiến phản ánh của bà con cử tri.

“Tôi đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần lưu ý chỉ đạo để giải quyết các vấn đề cụ thể còn tồn tại, nhất là những vấn đề liên quan đến sử dụng đất đai” - ông Cường nói.

Theo ông Cường, liên quan đến câu chuyện sau khi Quốc hội đang bàn bạc về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật An ninh mạng, các đối tượng kích động, lôi kéo người dân, đập phá trụ sở… đã cho thấy lòng yêu nước bị lợi dụng. Vì vậy, ông Cường đề nghị cử tri cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tránh mắc bẫy những kẻ có ý đồ xấu.

“Không có chuyện cho thuê đất rồi mất chủ quyền được. Một bộ phận người dân không có hoặc thiếu thông tin, nên cứ thế xuống đường biểu tình, tuần hành theo lời kẻ khác, dẫn đến vi phạm pháp luật, rất đáng tiếc” - ông Cường nhấn mạnh. 

Giải thích thêm về Luật An ninh mạng, ông Cường cho biết, nhiều nước đều có luật này. Luật bao trùm nhiều vấn đề, trong đó có những điều khoản cụ thể nhằm hạn chế các đối tượng xấu, dùng mạng xã hội kích động, lôi kéo, xuyên tạc, vu khống người khác…  chứ không phải hạn chế quyền tự do thông tin.

“Không thể có chuyện thông tin “độc” đưa lên mạng rồi không ai chịu trách nhiệm. Như vậy làm sao quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền quốc gia” - Đại biểu Bùi Văn Cường nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn