MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.L

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước

Xuân Hùng LDO | 05/04/2024 17:06

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2024 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 13,15%, đứng thứ 3 cả nước và cao nhất quý I kể từ năm 2020 đến nay. Đó là thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 5.4.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, quý I/2024, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2024 ước đạt 13,15%, đứng thứ 3 cả nước và cao nhất quý I kể từ năm 2020 đến nay. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,56%; công nghiệp - xây dựng tăng 22,23%; dịch vụ tăng 5,42%; thuế sản phẩm tăng 3,43%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Trong quý I, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện và 363 xã đạt chuẩn NTM, 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 15 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 479 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 20% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã phê duyệt 2 quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Khu công nghiệp số 11 và 16).

Cũng trong quý, các lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ phát triển khá với doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số lĩnh vực dịch vụ ước đạt 45.857 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.376,5 triệu USD, tăng 40,1%, là mức tăng cao nhất trong 4 năm thực hiện kế hoạch 2021-2025; giá trị nhập khẩu ước đạt 2.257,5 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; toàn tỉnh ước đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 2.408,5 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán và cùng kỳ, ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán và tăng 31,5% so với cùng kỳ. Đến ngày 29.3 đã thu hút được 30 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 6 dự án FDI), gấp 2,14 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.539 tỷ đồng và 62 triệu USD.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý được giao chi tiết ngay từ đầu năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến ngày 22.3 toàn tỉnh đã giải ngân được 2.058,3 tỷ đồng, bằng 16,1% kế hoạch, cao hơn 4,5% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, về đích giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Mặc dù kết quả đạt được trong quý I là rất phấn khởi, song so với yêu cầu nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Thanh Hóa phải kiên quyết không lùi bước, giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu đề ra với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, coi khó khăn, thách thức là trải nghiệm, là động lực phấn đấu vươn lên.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn