MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước sẽ dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông LDO | 11/10/2020 16:11

Theo Chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và phát biểu chỉ đạo trong ngày khai mạc diễn ra vào sáng 12.10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Chiều 11.10, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Hà Nội đã diễn ra, trong phiên trù bị, đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội phiên chính thức, thông qua Quy chế làm việc của đại hội và phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, trong chương trình Đại hội chính thức, tại phiên khai mạc trọng thể (12.10), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đến dự và phát biểu Chỉ đạo Đại hội.

Trong ngày làm việc thứ nhất, theo chương trình dự kiến, các đại biểu sẽ nghe trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTBC

Trong buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII; Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị...

Cuối giờ chiều ngày làm việc thứ nhất, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII; tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

16 người được bầu vào đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Tại phiên họp trù bị chiều 11.10, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, bao gồm: đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; các đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Phiên trù bị cũng bầu đoàn thư ký gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đại hội cũng đã thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt một số quy định về bầu cử trong Đảng...

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Hà Nội chiều 11.10. Ảnh: TTBC

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn