MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình sáng 8.10 (Ảnh: Ngọc Thắng)

Tổng Bí thư: Đưa vụ nào ra là làm đến nơi đến chốn và công khai hết

Hải Thắng LDO | 08/10/2018 14:54
Sáng 8.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận: Hoàn Kiếm; Ba Đình trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Viết Hoàn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, cho rằng từ sau kỳ họp thứ 5, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra xử lý, nhiều vụ án gây bất bình trong đời sống nhân dân đang phơi bày như vụ đánh bạc công nghệ cao; vụ Mobifone mua AVG; vụ Vũ “nhôm” chỉ là một thượng tá công an nhưng chiếm đất công rất lớn ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. "Nhân dân mong Đảng vào cuộc, nếu vi phạm thì nhân dân mong xử thật nghiêm” - ông Hoàn kiến nghị.

Còn cử tri Lê Đức Hạnh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, cho rằng công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) lãng phí trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên việc xem xét xử lý các vụ án còn chậm, thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế, do đó, vấn đề người dân rất quan tâm là làm sao thu hồi tài sản tham nhũng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các ý kiến của cử tri được chuẩn bị công phu, ý kiến ngắn gọn nhưng nêu nhiều vấn đề sâu sắc, phong phú, đa dạng, sắc sảo, đề cập đúng vấn đề chương trình kỳ họp. Theo Tổng Bí thư, vấn đề PCTN lãng phí là vấn đề lần nào trong các cuộc tiếp xúc người dân cũng quan tâm. Trong kỳ họp này sẽ xem xét thông qua Luật PCTN sửa đổi.

Đề cập đến việc xử lý các vụ án tham nhũng chậm, Tổng Bí thư cho rằng, vừa qua đã khắc phục được tình trạng này một cách đáng kể. “Trước có nhiều vụ án bao nhiêu năm rồi chìm xuồng. Trong 5 năm nay, đưa vụ nào ra là làm đến nơi, đến chốn và công khai hết”, Tổng Bí thư nói và cho biết việc thực hiện phải theo luật, phải theo chứng cứ, đầy đủ tính thuyết phục qua nhiều khâu từ thanh tra, kiểm tra, rồi đến khi kết luận không thể cãi được, vì chứng cứ rõ ràng cho nên cần có thời gian. Như vụ Đinh La Thăng, hay Trịnh Xuân Thanh đã đưa ra xử sớm hơn so với dự kiến. Như vừa rồi phải chờ Trung ương mới xử được ông Trần Văn Minh, ông Nguyễn Bắc Son. Đó mới chỉ là kỷ luật về Đảng, còn hành chính phải tương xứng, chưa kể nếu vi phạm hình sự thì xử lý.

Về thu hồi tài sản tham nhũng, Tổng Bí thư cho biết, trước đây, đây là khâu yếu, án treo nhiều nhưng bây giờ khắc phục được. Vừa qua, tỷ lệ thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng là 31%, với khoảng 36.000 tỉ đồng. Riêng vụ Mobifone mua AVG đã thu 8.500 tỉ đồng. Khi thu hồi tài sản rồi thì phải giảm nhẹ cho người ta. Vì căn cốt là thu hồi được tài sản, răn đe để không xảy ra sai phạm và người khác nhìn vào không dám vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn