MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN LDO | 23/09/2022 09:52

TPHCM - Sáng 23.9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng tại TPHCM từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Tham gia đoàn công tác còn có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; cùng lãnh đạo các ban Đảng, bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng  (SGGP)

Về phía TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM…

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thành ủy TPHCM. Ảnh: Việt Dũng (SGGP)  

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TPHCM xây dựng 22/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, với 9 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã xác định chủ đề từng năm để tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM đề ra mục tiêu đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Để đạt được mục tiêu này, TPHCM đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, TPHCM thực hiện 4 chương trình phát triển thành phố (3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm); tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân,…

Dù vậy, TPHCM bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều khó khăn, thách thức khi chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 gây ra. Đặc biệt, năm 2021 cũng là năm lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, TPHCM có tăng trưởng âm 6,78%.

Bước sang năm 2022, kinh tế TPHCM đã phục hồi mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước thực hiện 311.921 tỉ đồng, đạt 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ 2021. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, đạt 31,75 tỉ USD, tăng 9,02% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tăng 2.567% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, trong khi hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài của cả nước trong 8 tháng đầu năm bị sụt giảm 12,3% thì TPHCM lại có mức tăng trưởng hơn 24% với số vốn đạt 2,71 tỉ USD - mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, việc thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện quan trọng để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, mục tiêu tăng trưởng mà TPHCM đề ra cho năm nay từ 6-6,5% có thể vượt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn