MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: T.Vương

Tổng Bí thư yêu cầu "6 hơn" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần LDO | 01/02/2024 18:02

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC yêu cầu: Không được chủ quan, thỏa mãn; phải tiếp tục đẩy mạnh cả các giải pháp phòng và chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, với 6 hơn.

Chiều nay (1.2), Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cho biết, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh trên 7 kết quả lớn, nổi bật trong năm 2023. Đó là:

Thứ nhất, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả rất tích cực, có bước tiến mới rất quan trọng; nhất là ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực.

Đó là kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Thứ hai, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, xử lý kiên quyết, bài bản, thận trọng, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Thứ ba, đề cao, khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nghỉ công tác khi có sai phạm, khuyết điểm hoặc để cán bộ cấp dưới, tổ chức đảng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng phải xử lý kỷ luật (như Tổng Bí thư thường nói là “rút lui trong danh dự”); kịp thời thay thế, bố trí công tác khác đối với cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp.

Trong năm qua, Đảng, Nhà nước đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác với 9 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có hơn 90 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Thứ tư, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; giám định, giám định tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực là những khâu yếu trước đây nay đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ năm, Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh hoạt động sau hơn 1 năm thành lập đã đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mới, rõ rệt trong đấu tranh PCTNTC ở địa phương, cơ sở; góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng đang “nóng” lên rồi.

Thứ sáu, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ bảy, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC có nhiều đổi mới, vai trò của các cơ quan dân cử; MTTQ, báo chí và nhân dân trong công tác PCTNTC được phát huy tốt hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng tình cao với các nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo, với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 28 nhiệm vụ cụ thể.

Về công tác PCTNTC, ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cho biết, Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Không được chủ quan, thỏa mãn; phải tiếp tục đẩy mạnh cả các giải pháp phòng và chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, với 6 hơn là: Quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn và với tinh thần “năm nay phải tốt hơn năm trước”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn