MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan muốn Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ký FTA trong năm nay

Thanh Hà LDO | 12/10/2018 13:34
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mong muốn hai nước ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm nay.

Chiều 11.10 (theo giờ địa phương), tại Dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Bày tỏ vui mừng với việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho đây là mốc quan trọng trong phát triển quan hệ hai nước.

Chúc mừng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu của Thổ Nhĩ Kỳ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành top 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết dự kiến sẽ cùng đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam trong năm nay để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và mong muốn hai nước ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhân dịp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chia sẻ một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây, về chính sách đối ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước khu vực Nam Âu-Trung Đông, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Hoan nghênh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai bên cần tích cực và chủ động hơn nữa để nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 4 tỷ USD vào năm 2020.

Tại cuộc tiếp kiến, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ là ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về việc hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, các bộ ngành và địa phương hai nước. Cùng với đó, hai bên thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại, giao thông vận tải, đặc biệt là hợp tác hàng hải, đóng tàu, trao đổi công nghệ, kỹ thuật hàng hải; thúc đẩy hợp tác hàng không giữa các hãng hàng không; tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục và đào tạo, thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn