MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Phong Linh

TP Cần Thơ đột phá mạnh mẽ, vượt qua thách thức để phát triển

PHONG LINH LDO | 01/01/2024 08:26

Ngày 1.1.2004, Cần Thơ chính thức là thành phố (TP) trực thuộc Trung ương sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Sau 20 năm, Cần Thơ đã tạo được những dấu ấn, vị thế, tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Những thành tựu nổi bật

Lãnh đạo TP Cần Thơ nhìn nhận, năm 2009 là năm dấu mốc quan trọng khi TP đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24.6.2009. Theo đó, TP đã tận dụng nhiều nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hướng tới trở thành đô thị đáng sống của vùng ĐBSCL.

Cụ thể, nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, như: Cầu Cần Thơ, Cảng Cái Cui, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, quốc lộ Nam sông Hậu… Tăng trưởng kinh tế duy trì tốc độ tăng mức khá với tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,74 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004.

Đáng chú ý, phát triển thương mại - dịch vụ có tổng mức hàng hóa bán lẻ luôn đứng đầu trong khu vực ĐBSCL và đứng thứ 3 trong 5 TP trực thuộc trung ương. Trong khoảng năm 2004-2023, du lịch Cần Thơ đón hơn 71 triệu khách tham quan, tổng doanh thu đạt hơn 34.000 tỉ đồng.

Phát huy vai trò là trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của vùng, tháng 11.2023, Cần Thơ ra mắt Trung tâm điều hành giáo dục thông minh.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ - cho rằng, việc xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh là một quá trình dài hạn và được gắn liền với quá trình chuyển đổi số của TP và quốc gia.

TP đang tiếp tục xem xét và thực hiện một số nội dung công việc như: Đề án thu phí; Dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ; Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ...

Thách thức để xứng tầm

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhìn nhận, giai đoạn mới, bên cạnh việc nỗ lực phát triển, Cần Thơ có thể sẽ đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Trong đó, việc các quốc gia yêu cầu chất lượng sản phẩm cao hơn gây trở ngại cho Cần Thơ mở rộng thị trường. Biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra trong khi vai trò, động lực và sức lan tỏa của Cần Thơ trong vùng còn khá mờ nhạt, kinh tế chưa đột phá...

Song, để xứng tầm vị thế trung tâm vùng ĐBSCL, TP xác định sẽ thực hiện loạt nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là đổi mới tư duy và tầm nhìn về phát triển TP; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý đô thị, đất đai; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng...

“Đến năm 2030, Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL; đời sống vật chất tinh thần của người dân đạt mức cao” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, quyết tâm tạo bứt phá với các cơ chế, chính sách đặc thù; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân TP phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo dấu ấn riêng của TP vùng sông nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn