MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực TPHCM. Ảnh: TTBC

TPHCM đặt ra 3 tình huống sau khi kết thúc thực hiện Chỉ thị 16

Huyên Nguyễn LDO | 13/07/2021 20:47

Phó Bí thư Thường trực TPHCM Phan Văn Mãi cho biết: Sau khi hết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TPHCM đã đặt ra 3 tình huống chống dịch cho TPHCM trong đó tính đến cả phương án phong toả toàn Thành phố.

Chưa xác định được đỉnh dịch

Kết luận họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực TPHCM cho biết: Hiện tại TPHCM đang tập trung thực hiện 3 tuyến trọng tâm. Tuyến thứ nhất, tầm soát F0 có trọng tâm trọng điểm để tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất để ngăn chặn nguồn lây. Tuyến thứ hai là tiến hành cách ly, điều trị F0 và tập trung các nguồn lực để điều trị bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng và đặc biệt là bệnh nhân nặng. Tuyến thứ ba là tập trung cho vaccine.

Qua 5 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, đa số bà con nhân dân chấp hành, thực hiện rất nghiêm Chỉ thị 16, đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị 16. Nếu như mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp hiểu đúng, thực hiện nghiêm thì chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi Chỉ thị trong 15 ngày, ông Mãi đánh giá.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, TPHCM đã tập trung lực lượng, thiết bị, công nghệ để đẩy nhanh tiến độ, cập nhật dữ liệu để công tác phòng dịch khoa học, chính xác hơn.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 16, TPHCM đã tập hợp các dữ liệu một cách có hệ thống, trên nền dữ liệu đó đưa ra phân tích số ca bệnh dương tính, diễn biến qua các ngày để làm cơ sở cho quyết định các biện pháp cho từng tuyến phòng chống dịch.

Trả lời câu hỏi hiện, dịch ở TPHCM đã đạt đỉnh hay chưa, ông Mãi cho biết: “Với số liệu thu thập từ 5 ngày qua và thêm khoảng 2-3 ngày tiếp theo, khi có chuỗi số liệu ổn định, chúng tôi sẽ có những dự đoán ban đầu”.

Lơ là chống dịch sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

Sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, ông Mãi thông tin TPHCM đã xây dựng có 3 tình huống.

Tình huống 1 là ngăn chặn, kiểm soát được COVID-19. Lúc này, sẽ xem xét lại thực hiện Chỉ thị 16 ra sao trên địa bàn Thành phố, có thể là Chỉ thị 16– hay Chỉ thị 15, Chỉ thị 19, tùy theo diễn biến tình hình dịch tại thời điểm đó.

Tình huống 2 là chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng. Lúc này, phải thực hiện Chỉ thị 16 thêm một thời gian nữa, thậm chí là Chỉ thị 16+ ở một số địa bàn.

Tình huống 3 là tình huống xấu hơn mà không ai mong muốn, dịch gia tăng mạnh mẽ, mất kiểm soát. Lúc này, cần tính đến việc phong toả, những biện pháp mạnh hơn hoặc một có một cách tiếp cận khác để ứng phó với tình hình.

“Việc này đang được nghiên cứu và có đề xuất với các cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 để có đề xuất phù hợp với tình hình. Dù cho tình huống nào hay để quyết định thực hiện theo tình huống nào sau 15 ngày thì việc quyết định nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong những ngày còn lại”, ông Mãi nhấn mạnh.

Theo ông Mãi, từng người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, từng cơ quan, từng doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc, triệt để quy định 5K, các biện pháp phòng chống dịch. Đây là một trong những yếu tố quyết định.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng, lực lượng công tác trực tiếp tham gia phòng chống dịch cũng phải thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của mình để đạt hiệu quả cao nhất.

Sự thực hiện nghiêm của mỗi người, mỗi nhà cùng với sự hiệu quả của công tác phòng chống dịch của lực lượng chức năng, TPHCM mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, là tình huống 1 – ông Mãi nói.

Ngược lại, nếu lơ là thực hiện không nghiêm, không đồng bộ thì sẽ không đạt được kết quả cao nhất, từ đó, phải thực hiện tình huống 2, thậm chí đối diện với kết quả xuất hơn ở tình huống 3.

“Kết quả sau 15 ngày phụ thuộc vào hành động, sự thực hiện nghiêm của chúng ta. Chúng tôi mong muốn bà con Thành phố, các cấp, các ngành, tổ chức tiếp tục chung sức, đồng lòng để thực hiện thật tốt, đạt được kết quả cao nhất, không phải áp dụng các biện pháp ở các tình huống xấu hơn” – ông Mãi nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn