MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết - xây dựng thành phố thông minh

Chân Phúc LDO | 04/06/2020 14:06

Ngày 4.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết - Cùng Đảng bộ thành phố xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, là tài sản trí tuệ vô giá mà Bác Hồ để lại. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. 

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Chân Phúc

Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, thành phố cũng như cả nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân...

Ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố trình bày tham luận trong buổi Tọa đàm. Ảnh: Chân Phúc

Tại buổi tọa đàm, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhân dân ta đã thành công trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Phạm Chánh Trực nhấn mạnh: “Ngày nay, trong điều kiện mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi nhân dân siết chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân để tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp vẻ vang theo đường lối của Đảng tiên phong. Nhân dân thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhất định sẽ giữ vững vai trò vị trí đầu tàu của đất nước, góp phần xứng đáng thực hiện sứ mạng “cùng cả nước, vì cả nước xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố trình bày tham luận trong buổi tọa đàm. Ảnh: Chân Phúc

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng phải xác định đúng vai trò của thành phố với tư cách là đầu tàu của cả nước trong nhiều lĩnh vực, từ đó thành phố cần phấn đấu giữ vững vai trò đó, đi đầu thực hiện mô hình tăng trưởng mới, vì hạnh phúc nhân dân.

Đồng thời, bà Thảo cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong quá trình phát triển thành phố như hạn chế về vấn đề quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, tình trạng ngập nước…

Từ thực tế nêu trên, bà Phạm Phương Thảo cho rằng:  “Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường giữ mối liên hệ với dân, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vấn đề tiêu cực gây bức xúc, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để làm hạt nhân đoàn kết toàn xã hội. Phải có sự nhận thức đúng về vị trí, vai trò của thành phố, luôn giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao những đóng góp ý kiến của các đồng chí đại biểu. "Những ý kiến tham luận tại hội nghị là cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng sắp tới về các nội dung liên quan đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc", bà Châu nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn