MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 27.5. Ảnh: TTBC

TPHCM: Tạm dừng hoạt động các quán ăn uống đường phố, làm đẹp, gội đầu

HUYÊN NGUYỄN LDO | 27/05/2021 12:04

TPHCM tạm dừng các quán ăn uống đường phố, trà đá, cafe vỉa hè, các cơ sở dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu, các nghi lễ tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự không quá 10 người.

Tạm dừng nhiều dịch vụ kinh doanh

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19 sáng 27.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra nhiệm biện pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Phong, tình hình dịch bệnh tại nước ta còn diễn biến hết sức khó lường, khả năng kéo dài hơn các đợt dịch trước.

Ở TPHCM, ngay đợt dịch thứ 4 xuất hiện đã nâng mức cảnh báo phòng chống dịch lên mức cao nhất. Từ 27.4 đến nay tại TPHCM đã xuất hiện 3 chuỗi lây nhiễm ngoài cộng đồng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh của TPHCM vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục xuất hiện F0 ở cộng đồng bởi lẽ chuỗi lây nhiễm ở Quận 3 và Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng chưa xác định được nguồn lây. Ông Phong đề nghị phải tìm ra nguồn lây bởi đây là yếu tố rất quan trọng.

Trước diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận huyện, TP.Thủ Đức thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24, phòng chống dịch tại từng cơ quan, đơn vị và đảm bảo thông tin thông suốt giữa các cấp, sẵn sàng mọi tình huống phát sinh theo phương châm 5 tại chỗ. Trung tâm chỉ huy của thành phố hoạt động 24/24, người dân liên hệ Tổng đài 1022 trong tình huống khẩn cấp.

Các quận huyện phối hợp với HCDC huy động mọi nguồn lực truy vết thần tốc nhất, trách nhiệm cao nhất, không để bỏ lọt F1, F2, không để mất dấu trong quá trình truy vết đối với các chuỗi lây nhiễm từ Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng quận Gò Vấp.

Các đơn vị cần siết chặt hơn nữa hoạt động phòng chống dịch tại công sở, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, ngoài chung cư, nhà cao tầng... Mỗi ngày phải lập danh sách cụ thể những người đã đến đây, phối hợp với ngành Y tế tuỷ vết ca nhiễm khi có yêu cầu.

Đối với các cơ quan của TP, sở ngành, quận huyện… phải triển khai ngay tổ công tác COVID-19. Công an cơ sở, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị thuộc UB MTTQ Việt Nam vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp, ông Phong kết luận tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, chỉ phục vụ cho khách đang ở trong khách sạn. Trước đây quy định là cho nhà hàng, khách sạn phục vụ không quá 20 người/lần thì giờ ngưng luôn.

Ngoài ra, TPHCM sẽ tạm dừng hoạt động với các quán ăn uống đường phố, trà đá, cafe vỉa hè, chỉ cho bán mang về.

Các cơ sở dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu... cũng tạm ngừng hoạt động.

TPHCM chỉ đạo dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và chỉ cho phép hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự không quá 10 người.

Nghiên cứu thực hiện giãn cách xã hội

Về chấp hành mang khẩu trang, ông Phong cũng đề xuất tăng cường kiểm tra, xử phạt đảm bảo đeo khẩu trang đầy đủ, đúng quy định.

Người đứng đầu TPHCM nhấn mạnh nếu địa phương để xảy ra dịch lây lan từ các hoạt động đã được UBND TPHCM chỉ đạo thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Về giãn cách xã hội, ngành Y tế xác định và thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao, nơi ở, nơi làm việc… Mức độ thì giao Sở Y tế xác định.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong giao Sở Y tế xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các khu vực có ca lây nhiễm trên địa bàn thành phố, tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trong hệ thống chính quyền các cấp.

Sở Y tế, HCDC phối hợp các quận, huyện lấy mẫu xét nghiệm của tất cả các thành viên tổ bầu cử, trước mắt là mẫu của tổ bầu cử nơi cư trú các bệnh nhân vừa xác định nhiễm COVID-19 từ Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng.

Thêm vào đó, đến trước ngày 1.6 phải hoàn thành việc ban hành sổ tay phòng chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Bệnh viện Nhiệt đới cũng khẩn trương giải trình tự gen đối với các ca nhiễm tại Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, cần ngay lập tức tìm ra nguồn lây nhiễm tại giáo phái này.

Ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục yêu cầu ngành y tế của TPHCM:

- Cảnh giác cao nhất đối với dịch bệnh. Tìm hiểu tiền sử bệnh nhân, không bỏ sót bất kì yếu tố dịch tễ nào dù nhỏ nhất.

- Siết chặt toàn bộ quy định sàng lọc, phân loại, phân luồng kiểm soát đối với người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh.

- Hạn chế nhập viện nội trú khi không thật sự cần thiết.

- Không để người bệnh nằm giường ghép.

- Triển khai đăng ký khám trực tuyến. Khuyến cáo người dân không nên đến khám quá sớm so với lịch hẹn.

- Giám đốc bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo nhân viên nâng cao ý thức phòng chống dịch.

TPHCM tiếp tục thiết lập chốt kiểm soát tại lối ra vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời tại đây. Yêu cầu doanh nghiệp bố trí riêng khu vực để tiếp khách. Khách vào đều phải đo nhiệt độ, sát khuẩn,… nghiên cứu bố trí ca làm việc linh hoạt cho người lao động.

Đại diện UBND TPHCM cũng nhấn mạnh, các hoạt động đã tạm dừng trước đó như quán karaoke, vũ trường, quán game, massage, đám cưới, hội họp tập trung đông người…, vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn