MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vùng ĐBSCL có dư địa rất lớn trong phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ảnh: Nhóm PV

Trải thảm đón doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH LDO | 01/11/2023 09:24

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - vốn là tiềm năng, thế mạnh của vùng.

“Trải thảm” mời doanh nghiệp

Bến Tre là tỉnh nông nghiệp với thế mạnh là kinh tế vườn và kinh tế biển, trong đó có khoảng 77.000ha cây dừa, 27.000ha cây ăn trái, 47.000ha nuôi thủy sản, 3.500 tàu khai thác thủy sản,…

Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương, Bến Tre đang mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; sơ chế và bảo quản nông sản phục vụ xuất khẩu; xây dựng các trung tâm phân phối nông sản của vùng ĐBSCL, TPHCM và cả nước; đầu tư phát triển chuỗi giá trị con tôm, nhất là các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, chế biến xuất khẩu; mời gọi đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá.

Ông Nguyễn Văn Buội - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bến Tre - cho biết: Khi doanh nghiệp đến đầu tư, sẽ được hỗ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hỗ trợ kết nối, mở rộng thị trường. Tích cực vận động nông dân liên kết với doanh nghiệp, thuê đất của nông dân để hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa lớn, tập trung phục vụ cho xuất khẩu; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng...

Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ đã được trình Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm có 2 khu với tổng diện tích tự nhiên khoảng 250ha, gồm: Khu 1 diện tích 50ha, vị trí tại quận Bình Thủy; Khu 2 diện tích khoảng 200ha, vị trí tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - thông tin; khi đầu tư vào các dự án thuộc Trung tâm, doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi như áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản, được miễn tiền thuê đất 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 7 năm tiếp theo.

Còn tại tỉnh Hậu Giang để thu hút đầu tư vào lĩnh vực cây ăn trái và thủy sản, tỉnh này miễn, giảm tiền thuê đất; hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường và nguồn nguyên liệu chế biến đạt chất lượng cao.

Nhiều lĩnh vực nông thôn cần được đầu tư

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT - Trần Thanh Nam, thời gian qua, các doanh nghiệp đã quan tâm vào các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL là lúa gạo, trái cây và thủy sản. Ngoài những lĩnh vực mới như khai thác nuôi biển và dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp cũng có dư địa rất lớn. Cụ thể, là khai thác nuôi biển theo dọc bờ biển của ĐBSCL hoặc tại những dòng sông lớn...

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, thế mạnh của ĐBSCL là các phụ phẩm từ nông nghiệp. Phụ phẩm từ cá tra, tôm, lúa và trái cây có thể tái tạo. Vì vậy, Bộ NNPTNN khuyến khích các nhà đầu tư khai thác lĩnh vực phụ phẩm nông nghiệp.

Thứ trưởng Nam cũng cho biết, Bộ đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở ĐBSCL” và sẽ có nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào đề án này.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp tại ĐBSCL trong năm 2023 đạt khoảng 100.000 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2022.

Một số dự án đầu tư lớn trong năm 2023 có thể kể đến: Dự án xây dựng nhà máy chế biến gạo 100.000 tấn/năm tại Long An, có tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng; Dự án trồng và chế biến trái cây công nghệ cao tại Tiền Giang, có tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng; Dự án nuôi thủy sản công nghệ cao tại tỉnh Cà Mau, có tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng...

Các dự án đầu tư này đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp ĐBSCL nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn