MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) với khu dân cư ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Trần Tuấn

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN LDO | 08/04/2021 08:13

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tích cực quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày 4.4, ông Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, ngay sau thành công Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai tuyên truyền, quán triệt để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, chỉ một ngày sau khi đại hội bế mạc, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 15 điểm cầu trong toàn tỉnh nhằm thông tin nhanh nhất, toàn diện nhất về kết quả đại hội đến đảng bộ các huyện, thị, thành và đơn vị trực thuộc. Sau hội nghị toàn tỉnh, yêu cầu mỗi đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tiễn sẽ xây dựng các kế hoạch học tập, quán triệt nội dung nghị quyết phù hợp.

“Hiện nay chúng tôi đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XIII đến tận cán bộ cốt cán cấp huyện. Ở cấp huyện vậy là đã xong. Giờ đang triển khai quán triệt đến các tổ chức cơ sở Đảng cấp xã, phường, thị trấn và các đảng bộ trực thuộc, các mặt trận, tổ chức đoàn thể đến tận đoàn viên, hội viên” - ông Hùng chia sẻ.

Mới đây, tại hội nghị giao ban Báo chí quý 1 năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trong quý 1, tình hình KTXH của Hà Tĩnh phát triển với nhiều kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh ổn định, khởi sắc. Đây là công ty đóng góp nguồn thu gần một nửa tổng thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo số liệu mới nhất, từ đầu năm đến nay, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhờ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút được 18 dự án với tổng vốn đăng ký 1.297,2 tỉ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.441 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 436.972 tỉ đồng (tương đương 18,922 tỉ USD), trong đó có 1.366 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 119.503 tỉ đồng (tương đương 5,19 tỉ USD) và 75 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 317.469 tỉ đồng (tương đương 13,732 tỉ USD).

Quyết đưa quê hương Xô Viết anh hùng cất cánh

Để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động ổn định trên địa bàn, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại…

Tinh thần tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư rất được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng quan tâm, quán triệt. Trong dịp gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân gần đây, ông Hưng từng chia sẻ “Tôi trăn trở làm sao tiếp nhận được tất cả thông tin, vướng mắc của doanh nghiệp để tìm phương pháp, cách thức tháo gỡ. Chẳng hạn, có thể mở quán cà phê doanh nhân, định kỳ tuần hoặc tháng lắng nghe ý kiến trực tiếp của lãnh đạo các công ty, cùng giải quyết”

Ông Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh từng chia sẻ sau Đại hội XIII thành công rằng bản thân sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất.

Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Hà Tĩnh. Chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mang tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước lan toả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII sớm trở thành hiện thực trên quê hương Xô Viết anh hùng.

Huyện Vũ Quang vừa được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) cách đây ít ngày, như vậy, hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 9/13 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng và đạt chuẩn NTM. Trong năm 2021 này, thêm các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM. Với kết quả đó, ông Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh cho rằng, đề án thí điểm xây dựng Hà Tĩnh đạt tỉnh nông thôn mới đầu tiên của cả nước vào năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt là khả thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn