MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp: Áp lực là trách nhiệm đối với nhân dân, đất nước

THANH TUẤN LDO | 31/08/2022 09:32

Gia Lai - Ngay sau khi có buổi lễ công bố nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trung tá Ksor H’Bơ Khắp đã có cuộc trao đổi bên lề với PV Báo Lao Động về tâm tư, nhiệt huyết cũng như quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới của mình.

This browser does not support the video element.

PV: Thưa bà Ksor H’Bơ Khắp, khi nhận nhiệm vụ mới, với tuổi đời còn khá trẻ, bà có lo lắng, áp lực gì không?

- Thực ra phụ nữ khi bước vào tuổi 40 thì hết thanh xuân rồi, không còn trẻ nữa. Trải nghiệm cuộc đời vừa đủ để một người chín chắn hơn để thực hiện nhiệm vụ. Tôi là người con Jrai nên có niềm tự hào khi nhận quyết định bổ nhiệm, vì thế áp lực không phải ở chức vụ mà ở trách nhiệm đối với nhân dân, đất nước.

Khi làm Công an, nhận nhiệm vụ mới nào cũng đều có áp lực nhất định, đặc biệt khi tôi mới từ cơ sở lên cấp tỉnh. Ở địa bàn quản lý rộng hơn, đối tượng phức tạp hơn, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, cố gắng nhiều hơn nữa.

PV: Các vấn đề mà bà phản ánh khi còn làm ở đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV như những tồn tại xung quanh vấn đề xây dựng các dự án điện mặt trời, phá rừng, quy hoạch… đến giờ đã xử lý ra sao?

- Quốc hội luôn luôn ghi nhận các ý kiến của các đại biểu phản ánh về các dự án luật cũng như các vấn đề cuộc sống hiện nay. Các vấn đề đại biểu đưa ra mang tính dự đoán cao, bám sát với tình hình thực tế và được cử tri quan tâm sâu sắc. Bơ Khắp đã hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và đã làm hết trách nhiệm của mình. Bây giờ mong mọi người nhìn Bơ Khắp với tư cách là chiến sĩ Công an chuyên về đảm bảo an ninh trật tự, vậy thôi!

PV: Không chỉ được biết đến với các phát biểu làm nóng nghị trường Quốc hội, trung tá Ksor H’Bơ Khắp còn được biết đến với đam mê công tác thiện nguyện?

- Làm thiện nguyện là trách nhiệm của các công dân, bản thân Bơ Khắp cũng là công dân, công tác thiện nguyện là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cán bộ chiến sĩ Công an Gia Lai luôn với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.  

PV: Nhận nhiệm vụ mới, xa gia đình, chồng con, bản thân Ksor H’Bơ Khắp có lo lắng gì nhiều không?

- Thực ra gia đình tôi cũng đã quen với môi trường nghề nghiệp (chồng cũng là Công an) với mục đích giữ bình yên cho cuộc sống người dân.  Gia đình Bơ Khắp thì không có vấn đề gì, tuy nhiên tâm tư thì ai cũng có, nếu biết chia sẻ với nhau thì sẽ đạt được hiệu quả công việc cao nhất có thể.

PV: Nhiệm vụ, mảng phân công của bà sắp tới?

- Tùy tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ phân công mảng phụ trách cho tôi nên tôi không có gì phải lăn tăn, lo nghĩ. Tôi sẽ trau dồi, rèn luyện thêm kiến thức để phục vụ tốt cho người dân hơn nữa.

Xin cám ơn trung tá Ksor H’Bơ Khắp.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp (40 tuổi, người dân tộc Jrai, còn có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. 

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn