MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về việc đề nghị khen thưởng với các cá nhân, đơn vị. Ảnh chụp màn hình.

Trung tướng công an cùng nhiều cá nhân được đề nghị khen thưởng công trạng

Việt Dũng LDO | 19/04/2022 18:02
Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc bộ đề nghị khen thưởng công trạng, thành tích của các cá nhân, đơn vị trong ngành.

Ngày 19.4, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Công an.

Theo đó, căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng thưởng Huân chương Quân công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công và khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân như sau:

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân đề nghị khen thưởng công trạng và thành tích đạt được cho 3 tập thể, 1 cá nhân.

Cụ thể: Tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng 9.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải danh sách những tập thể và cá nhân được xét tặng thưởng, khen thưởng để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn