MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ

Trưởng ban Công tác đại biểu nói về Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Phạm Đông LDO | 27/04/2021 19:18
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh vừa có thông tin đến báo chí liên quan đến trường hợp ứng viên Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khi bệnh viện này đang bị cơ quan công an điều tra.

Chiều 27.4, tại buổi họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, báo chí đã đặt câu hỏi về vấn đề nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khi giảm 2 người so với kết quả hiệp thương.

Ngoài ra, báo chí hỏi về trường hợp Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn, đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp tục ứng cử Khóa XV, trước thông tin cơ quan công an làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội liên quan đến những vấn đề trong thời gian ông Tuấn làm Giám đốc bệnh viện này,

Trả lời câu hỏi này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của cuộc bầu cử. Việc này nhằm chọn ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước để tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Sau khi hiệp thương lần 3, có 205 đại biểu khối Trung ương, sau đó có 2 trường hợp xin rút. Trong đó có ông Võ Trọng Việt - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh đã bị đột quỵ rất nặng, không đảm bảo sức khoẻ. Ban Công tác Đại biểu đã xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Do đó các đơn vị đã thống nhất thôi không ứng cử đại biểu Quốc hội với ông Võ Trọng Việt và có báo cáo cụ thể.

Trường hợp thứ 2 là ứng cử viên Phạm Thị Bích Ngọc, Hàm Vụ trưởng Văn phòng Quốc hội. Bà Ngọc sau khi hiệp thương có đơn xin rút vì lý do gia đình.

Về trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn - hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bà Thanh cho biết đơn vị đã được biết thông qua các kênh báo chí. Sau đó, Tiểu ban Nhân sự có văn bản gửi cơ quan Công an để được biết thông tin chính thức với ứng viên này. Đơn vị đã nhận được văn bản phản hồi của Bộ Công an và thấy rằng đến thời điểm này, trong quá trình điều tra vụ việc, xác định ông Tuấn có ký một số văn bản có liên quan. Tuy nhiên để khẳng định có vi phạm hay không thì phải chờ kết luận điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn