MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hải Anh LDO | 01/08/2018 15:07
Sáng 1.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi tiếp và làm việc với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Cùng dự có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam.

Tại cuộc tiếp và làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, quan tâm đến công tác ngoại giao; xác định đây là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao, cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận Trung ương nhằm tăng cường hiệu quả trong các nhiệm vụ công tác như: Bảo hộ công dân, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài; vận động người dân đoàn kết, duy trì tiếng Việt và bản sắc dân tộc Việt Nam; chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại...

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện chủ động kết nối với các đơn vị của Ban Dân vận Trung ương để tăng cường hiệu quả phối hợp, xử lý công việc, đảm bảo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát huy kinh nghiệm công tác, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài; chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, kinh nghiệm trên một số mặt hợp tác giữa Việt Nam và các địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn