MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Truy điệu hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Mậu Thân 1968

T.L LDO | 31/01/2018 09:50
Sáng 30.1, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập trong khu vực đóng quân của Đội phẫu thuật tiền phương Y Tư tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

Trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) là địa bàn bàn đạp cho các lực lượng thuộc Phân khu 1 tấn công các mục tiêu quan trọng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn từ hướng tây bắc. Tại đây đã ghi dấu ấn sâu đậm về lòng yêu nước của quân và dân, về sự chiến đấu dũng cảm, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Đây cũng là nơi quân đội Mỹ - Ngụy đã ném bom hủy diệt Trạm quân y tiền phương khiến gần 300 chiến sĩ, thương binh, bác sĩ, y tá của Trạm đã ngã xuống, máu xương hòa vào bùn đất khi đang làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh và tải thương từ nội thành Sài Gòn ra vùng hậu tuyến.

Trong cuộc gặp gỡ của những người thuộc thế hệ hôm nay và những nhân chứng lịch sử của 50 năm trước, tất cả đều xúc động đến lặng người. Thế hệ hôm nay xin được kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh to lớn của những Anh hùng liệt sĩ đã dâng trọn tuổi xuân cho dân tộc.

Phát biểu tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh - cho biết: “Trong quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, nhưng may mắn trong cuộc tìm kiếm có sự tham gia của người dân địa phương đã hỗ trợ kịp thời tìm kiếm các hài cốt dịp này, cũng là một trong những việc làm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã bỏ xương máu hy sinh trong trận đánh Mậu Thân”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn