MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ kết nạp cho 6 đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ Báo Lao Động tại Quảng trường Ba Đình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: S.T

Tự hào dưới cờ Đảng vinh quang

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH LDO | 04/02/2020 07:34
“Em luôn xúc động khi được nghe kể về sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước - những thanh niên với tuổi xuân phơi phới - lứa tuổi 20 đã ngã xuống bảo vệ từng tấc đất và vùng trời cho Tổ Quốc. Cũng tuổi đôi mươi đó, em tự hào được tiếp bước cha anh đi trước, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đấy là nguồn động viên, khích lệ lớn, giúp em thêm tin tưởng và vững bước trên con đường lập nghiệp phía trước” - một đảng viên trẻ chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng - đó là cảm xúc chung của nhiều đảng viên trẻ với nhiều phấn đấu trong công việc, học tập cũng như các hoạt động xã hội. Những người trẻ cũng luôn ý thức sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những con người ưu tú của Đảng.

Giây phút thiêng liêng được đứng trước cờ Đảng

Bày tỏ niềm tự hào khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, Phạm Thị Thùy Dung (SN 1993, Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Báo Lao Động) chia sẻ: Ngày 2.10.2018, sau quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu dưới sự dìu dắt của Đảng uỷ Báo Lao Động, tôi chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Đó là một ngày trọng đại trong cuộc đời tôi. Tôi cùng 5 quần chúng ưu tú của Báo Lao Động đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước cờ Đảng, anh linh của Người, tôi vinh dự được đại diện cho các đảng viên mới đọc lời tuyên thệ. Kể từ giờ phút đó, tôi luôn luôn ý thức được trách nhiệm của mình với Đảng, với nhân dân và với sự nghiệp cầm bút của mình” - Dung chia sẻ.

Về hoạt động của Chi đoàn Thanh niên, Dung cho biết, trong năm 2019, Chi đoàn Thanh niên Báo Lao Động cũng đã giới thiệu được 6 đoàn viên thanh niên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên cũng bày tỏ mong muốn nguyện vọng và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.  “Trong năm 2020 và thời gian tới, tôi cùng các đảng viên trẻ Báo Lao Động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của tờ báo có bề dày lịch sử cùng với sức trẻ của mình, phấn đấu để Báo Lao Động tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động” - Dung nói.   

Phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao đẹp

Là một trong những Đảng viên trẻ tuổi, sinh viên Nguyễn Mai Thương (SN 1998, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: Là một người trẻ sinh ra trong thời bình, lớn lên trong truyền thống cách mạng của gia đình, được học tập và lĩnh hội kiến thức nhân loại, em hiểu rằng, để được hưởng những điều kiện đầy đủ, tốt đẹp như vậy là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Em luôn xúc động khi được nghe kể về sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước - những thanh niên cũng với tuổi xuân phơi phới - lứa tuổi 20 đã ngã xuống bảo vệ từng tấc đất và vùng trời cho Tổ Quốc. Cũng tuổi đôi mươi đó, em tự hào được tiếp bước cha anh đi trước, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đấy là nguồn động viên, khích lệ lớn, giúp em thêm tin tưởng và vững bước trên con đường lập nghiệp phía trước” - Thương chia sẻ.

Nói về trách nhiệm của Đảng viên trẻ với thanh niên và quần chúng nhân dân, sinh viên Nguyễn Mai Thương cho rằng, là Đảng viên trẻ phải có trách nhiệm phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. “Bản thân em và các đồng chí Đảng viên là sinh viên trong chi bộ cần phải ra sức học tập và rèn luyện, tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên, luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước” - Thương nói.   

Luôn nỗ lực khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Được kết nạp Đảng vào cuối năm lớp 12 tại trường THPT Thanh Chương III, Nghệ An, Nguyễn Thị Huyền (1998, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương) chia sẻ niềm tự hào cũng như ý thức trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Ngày tôi được kết nạp vào Đảng, tôi coi đó như bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Trở thành một “Đảng viên trẻ” đem đến cho tôi niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao. Có được niềm vinh dự ấy, không chỉ là sự cố gắng nỗ lực của tôi trong suốt quá trình học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động của trường mà còn là sự dìu dắt, dạy bảo của các thầy cô tại trường THPT Thanh Chương III” - Huyền nói.

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn trẻ, Huyền cho hay, bản thân em luôn tự hào khi được tiếp xúc sớm với các nội dung, bài học, các thông tin liên quan đến cương lĩnh, đường lối của Đảng, từ đó học cách rèn luyện và tu dưỡng bản thân tốt hơn. Trong môi trường đại học, việc được sinh hoạt Đảng cùng các thầy cô, anh chị, bạn bè trong trường phần nào giúp bản thân được cung cấp và rèn luyện nhiều bài học, cũng như nâng cao khả năng của bản thân. Nhìn nhận trách nhiệm của một Đảng viên trẻ, Huyền cho rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cả về đạo đức và năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.

Học viên Đoàn Xuân Hoài (1998, Trường Sĩ quan Chính trị) chia sẻ: Ngay từ khi mới bước chân vào quân ngũ, tôi đã xác định được mục tiêu của mình là phải phấn đấu trở thành một Đảng viên. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng là động lực phấn đấu của mỗi người lính chúng tôi. Tôi đã xác định được vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên là hết sức quan trọng và đó là động lực để tôi tiếp tục học tập và rèn luyện tốt, luôn tiên phong gương mẫu trong mọi hành động của đơn vị.

“Niềm vui trở thành “Đảng viên mới” của tôi không chỉ là sự cố gắng của riêng bản thân mình mà còn là ở sự dìu dắt của các đồng chí cán bộ trong Ban chỉ huy Đại đội cũng như các thầy cô giáo giảng dạy tôi. Trong suốt thời gian qua tôi đã học được rất nhiều điều, học được nhân cách tốt và tác phong của người quân nhân cách mạng. Những nhân cách ấy sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình và trưởng thành hơn trong tương lai” - Hoài cho biết.

Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định

Trao đổi với phóng viên Lao Động, GS-TS Nguyễn Anh Trí (ĐBQH khóa XIV, đoàn Hà Nội) nhấn mạnh: Phải khẳng định rằng, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, sau gần 35 năm đổi mới, diện mạo đất nước ta đã có nhiều thay đổi rõ nét.

Chúng ta có một đất nước ổn định về chính trị, phát triển bền vững về kinh tế, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, an ninh quốc phòng được củng cố, quan hệ quốc tế được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Có được những thành tựu to lớn này không thể không nhắc tới vai trò lãnh đạo to lớn, là nhân tố quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Còn ông Ngô Văn Sửu - nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương - chia sẻ: 90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thành tựu vĩ đại. 

Một điểm nổi bật trong thời gian qua là Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra, nhất là các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chính việc công khai các kết luận thanh tra đã góp phần tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; khẳng định bản lĩnh của ngành Kiểm tra...T.Vương

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn