MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh bút tích bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương

Tư tưởng vĩ đại trong Di chúc của Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN thực hiện LDO | 02/09/2024 06:00

Bản Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ - một áng văn kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Báo Lao Động có cuộc trao đổi cùng TS Lê Trung Kiên - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) - về 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2024).

Thưa ông, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng và đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012. Đã 55 năm kể từ ngày Bác đi xa nhưng Di chúc của Người vẫn luôn có sức hút và sự lan tỏa lớn, vì sao?

- Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng và chắc chắn luôn có sức hút, sự lan tỏa lớn với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Di chúc đã được Bác dành nhiều thời gian, tâm huyết, tự mình lặng lẽ chuẩn bị rất công phu trong vòng 4 năm từ 1965 - 1969.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm vô giá, trở thành “bảo vật quốc gia”, đồng thời là một đóng góp của văn hóa Việt Nam đương đại vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại.

Chính vì lẽ đó, Di chúc của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi tỏa sáng, đồng thời soi đường cho dân tộc ta vững bước trên con đường đến với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TS Lê Trung Kiên - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương

"Đoàn kết" là một trong những thông điệp được nhấn mạnh rất rõ trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đó cũng là tinh thần mà Người chuyển lại cho thế hệ sau. Vậy, theo ông, tinh thần “đoàn kết” của Người nhắc đến trong Di chúc có ý nghĩa như thế nào?

- Trong bản Di chúc hơn 1.000 từ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần nhắc tới từ “đoàn kết”. Đó cũng chính là tinh thần mà Bác kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

“Đoàn kết” mà Người viết trong Di chúc có rất nhiều ý nghĩa quan trọng với cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, đó là kim chỉ nam cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược lâu dài xuyên suốt sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng; là sức mạnh, cội nguồn của thành công; luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đi đến thành công. Như Bác Hồ kính yêu đã từng đúc kết “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.

Thứ hai, đó cũng chính là cương lĩnh hành động, nhắc nhở trách nhiệm chính trị và trách nhiệm đạo đức của Đảng và mỗi đảng viên phải luôn luôn giữ gìn truyền thống đoàn kết quý báu và phát huy cao độ giá trị của đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thứ ba, đó là soi sáng cho việc củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, động viên sức dân, để cho “ý Đảng” hòa quyền với “lòng dân”, vì sự phồn vinh hùng cường của dân tộc mà quy tụ sức mạnh.

Theo ông, việc phát huy tinh thần đại đoàn kết theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay đã có được những kết quả quan trọng trong thực tiễn như thế nào?

- Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã phát huy cao độ vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn gắn đoàn kết trong đảng với đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế phát huy sức mạnh tổng hợp làm nên những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và những thắng lợi của gần 40 năm Đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Theo đúng tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đúng quy luật, thuận lòng dân, hợp thời đại, Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, Nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Hiện nay, Đảng và dân tộc ta đã và đang thực hiện Di chúc, trong đó đặc biệt về “điều mong muốn cuối cùng” của Người: “là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Xin cảm ơn TS Lê Trung Kiên!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn