MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh khánh thành vườn cây Thanh niên khuôn viên Nhà thi đấu thể thao đa năng Quảng Ninh. ẢNh: T.N.D

"Tuổi trẻ phải xung kích sáng tạo, dựng xây đất nước"

Trần Ngọc Duy LDO | 25/02/2018 13:41
Đó là lời mong muốn của ông Phạm Minh Chính - Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khi đề cập đến trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước là cần thể hiện vai trò là người tiên phong đi đầu trong xung kích sáng tạo, tham gia phát triển KTXH, bảo vệ tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế ở lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018 và phát động "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Mậu Tuất tổ chức tại Quảng Ninh ngày 25.2.

Trong ngày hội trồng cây, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống văn hóa và ý thức công dân đối với thanh, thiếu niên trong cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (giữa) cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trồng cây tại lễ phát động "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: T.N.D
Ông Phạm Minh Chính đánh trống khởi động Tháng Thanh niên và phát động "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25.2. ảnh: T.N.D

Ông Phạm Minh Chính mong muốn đoàn viên thanh niên phải nhiệt huyết, phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" để tiếp nối truyền thống lớp lớp thanh niên đi trước.

"Khi có giặc ngoại xâm, thanh niên sẵn sàng bước ra chiến trường. Dám dấn thân vào việc khó, những việc đòi hỏi gian khổ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để xây dựng đất nước; làm chủ công nghệ mới, tiên phong đi vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu để bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu xem xét kết nạp Đảng, bổ sung nguồn sinh lực trẻ vào sức sống cho Đảng" - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn.

Các cháu học sinh và các đại biểu tham gia trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: T.N.D 

Phát động Tháng Thanh niên và "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Mậu Tuất tại Quảng Ninh, Bí thư thứ nhất BCH Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam - ông Lê Quốc Phong - đề nghị các cấp đoàn viên thanh niên trong cả nước hưởng ứng chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo, dựng xây đất nước" -  thông qua cuộc vận động ý tưởng sáng tạo: "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" và thành lập "Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam" ...

 Tham gia Tết Trồng cây còn có mặt đông đảo lực lượng vũ trang. Ảnh: T.N.D

Tại lễ phát động trồng cây Xuân Mậu Tuất, các đại biểu đã tiến hành trồng 5ha cây phi lao; khánh thành công trình "Vườn cây thanh niên"; phát động cuộc thi "Sáng tạo xanh" lần thứ II; dọn vệ sinh môi trường biển; thả 1.000 cá đối mục tái tạo bảo vệ môi trường biển và ra quân bóc, xóa quảng cáo bẩn dán sơn ven đường nhằm trả lại cảnh quan đô thị...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn