MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ủy ban Kiểm tra TƯ công bố sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị "ngồi chơi, xơi nước" !

N.T.H LDO | 19/09/2017 18:35

Một trong những sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, đó là, "Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng". Trong số này, vụ ông Mai Đăng Hiếu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đang "ngồi chơi xơi nước" ở Sở Nội vụ là một trường hợp cụ thể. 

Ông Mai Đăng Hiếu trong thời điểm là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng được đánh giá cán bộ trẻ, có năng lực / ảnh Báo ĐN
Tháng 7.2017, ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đã gửi đơn khắp các cơ quan Đảng, Nhà nước và báo chí để yêu cầu xem xét ông bị đột ngột điều chuyển về Sở Nội vụ "ngồi chơi, xơi nước".

Đây là lần thứ 2 (lần đầu vào đầu năm 2017), ông gửi đơn khiếu nại về việc này.

Trước đó UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Nội vụ tiến hành xác minh làm rõ nội dung đơn của ông Mai Đăng Hiếu khiếu nại việc điều động nay. Việc điều động tren được cho là liên quan tới thời gian ông Hiếu công tác tại Sở Ngoại vụ.

Đến tháng 5.2017, Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp tục ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND, gia hạn thêm 30 ngày kể từ ngày 25.5, để xác minh khiếu nại của ông Hiếu.

Trả lời báo chí, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, hiện Thành ủy đã giao cho các cơ quan chức năng làm cho rõ về các vấn đề liên quan đến ông Hiếu".

Được biết, trước đó, ngày 11.11.2016, ông Mai Đăng Hiếu (SN 1973) Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nhận được quyết định điều động về Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ của TP.

Việc điều chuyển này theo quyết định cho biết là cần phải làm rõ một số vấn đề liên quan đến ông Mai Đăng Hiếu trong việc quan hệ với một tổ chức của Nhật Bản.

Ông Mai Đăng Hiếu hiện vẫn “ngồi chơi, xơi nước” . Ảnh TL

Theo ông Hiếu, quyết định chỉ nêu căn cứ duy nhất là theo “ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý”.

Bên cạnh chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, thời điểm điều động ông đang kiêm nhiệm chức Phó trưởng Văn phòng đại diện TP Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản).

Trả lời tại một hội nghị giao ban báo chí Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng giải thích, lý do TP điều động ông Mai Đăng Hiếu là "do có dư luận, có đơn thư".

Sau gần một năm điều chuyển về Sở Nội vụ để "làm rõ" một số vấn đề có liên quan, ông Mai Đăng Hiếu vẫn chưa được trả lời thỏa đáng các yêu cầu và chưa được bố trí công việc. Vì vậy ông vẫn gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng để khiếu nại quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 

Dư luận cho rằng phía sau việc điều chuyển này của ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có hiện tượng trù dập, phe cánh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn