MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần giám sát, tổ chức phiên giải trình về vấn đề hoàn thuế

PHẠM ĐÔNG LDO | 12/07/2023 13:35

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chống gian lận, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoãn việc hoàn thuế của doanh nghiệp. Việc hoàn thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước, doanh nghiệp không xin.

Sáng 12.7, cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, báo cáo của Ban Dân nguyện có kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục thuế hướng dẫn Cục thuế Hà Nội khẩn trương thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xuất khẩu tinh bột sắn của Công ty An Phát ở Hà Nội theo đúng các quy định của pháp luật về thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, không phải chỉ có một Công ty An Phát mà còn rất nhiều doanh nghiệp khác.

"Sức khỏe doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng nhiều năm, tiếp cận tín dụng rất khó dù đã hạ lãi suất nhưng các điều kiện tiêu chí, tiêu chuẩn để tiếp cận tín dụng rất ngặt nghèo", ông Thanh nói và cho biết, doanh nghiệp kiến nghị đó là tiền của họ, nhưng khi hoàn lại thuế giá trị gia tăng thì thủ tục lại rất khó khăn dù đủ điều kiện.

Giải trình làm rõ vấn đề về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục thuế, Bộ Tài chính Vũ Chí Hùng cho biết, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật Thuế và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì hồ sơ hoàn thuế được phân làm hai trường hợp gồm hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau.

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, nếu đáp ứng đủ điều kiện về hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định thì cơ quan thuế hoàn toàn kịp thời, đúng quy định.

Các hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì cần phải kiểm tra để có cơ sở giải quyết, xử lý hoàn thuế theo quy định.

Qua rà soát các thông tin trong những năm gần đây, cơ quan thuế nhận thấy, một số doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu các mặt hàng gỗ, lâm sản có rủi ro cao.

Do đó, cơ quan thuế phải thực hiện công tác kiểm tra và xác minh. Có một số đối tượng đã lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước để gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Để chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục thuế đã báo cáo Bộ Tài chính có những giải pháp liên quan đến việc xác minh.

Bộ Tài chính đã rà soát các quy định tại Luật Thuế, quản lý giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, thuế suất và các điều kiện về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu và rà soát các quy định về thủ tục hoàn thuế.

Phó tổng Cục trưởng Tổng cục thuế Vũ Chí Hùng. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Phát biểu ý kiến về nội dung hoàn thuế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt câu hỏi về tổng số tiền thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn dù đã có thủ tục trình.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay Quốc hội có nghị quyết chung, Chính phủ cũng đã có chỉ đạo, đây là trách nhiệm của Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính. Quốc hội, Chính phủ không làm thay việc hoàn thuế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chống gian lận, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoãn việc hoàn thuế của doanh nghiệp. Nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn mà tiền của doanh nghiệp lại không hoàn, kéo dài đến mấy năm.

Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi nếu đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp thì có thể sống được không? Đây là vấn đề rất bức xúc đã được báo chí, cử tri nói nhiều. Quốc hội cũng đã có nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần phải có giám sát, tổ chức phiên giải trình về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, không thể để mãi tình trạng này.

"Hoàn thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước, doanh nghiệp không xin. Do đó, cơ quan nhà nước phải hướng dẫn thủ tục. Ai sai, ai vi phạm pháp luật thì xử lý; cán bộ thuế sai thì phải xử lý cán bộ thuế", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ và nhấn mạnh, không thể để trì trệ, loay hoay mãi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, quỹ để hoàn thuế giá trị gia tăng năm nào cũng được Quốc hội bố trí trong dự toán ngân sách. Do đó, việc này cần làm ngay, làm sớm cho doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn