MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường: Sẽ có 50.000 căn hộ giá ưu đãi cho công nhân

Lê Phương LDO | 30/05/2018 13:03
Sáng 30.5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết nhà ở, nhà trẻ luôn là nỗi lo đau đáu với công nhân lao động. Từ nay đến năm 2020, sẽ có 50.000 căn hộ với mức giá ưu đãi cho công nhân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường.
Thưa ông, vấn đề nhà ở đang là nỗi lo đối với công nhân hiện nay. Vậy chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào, nhất là sắp tới sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, vấn đề này sẽ được đưa vào mục tiêu cụ thể như thế nào?

- Chúng tôi đang đẩy mạnh xây dựng các thiết chế công đoàn trong đó có nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, văn hóa thể thao, chăm sóc y tế cũng như tư vấn pháp luật, hoạt động của các tổ chức công đoàn ở các khu công nghiệp. Cái đó hiện đang bắt đầu triển khai rộng khắp trên cả nước.

Từ nay đến năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với địa phương xây dựng 50 thiết chế của công đoàn tại 50 địa phương với tổng mức 50.000 căn hộ với mức giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Đây là phương thức để tập hợp đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân, đồng thời là cái thể hiện các chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước chăm lo cho công nhân lao động.

Đây đang là nhu cầu bức xúc của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất. Hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang triển khai tích cực công việc này.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đi thăm khu công nghiệp Đồng Văn tại Hà Nam. Quảng Nam, Tiền Giang, Hà Nam là 3 khu đầu tiên triển khai xây dựng thiết chế công đoàn, trong đó tiến tới sẽ tiếp tục xây ở các khu khác. Cố gắng từ nay đến năm 2020 phải có các khu đó, tuy nhiên lộ trình hiện nay theo các quy định pháp luật về xây dựng cơ bản phải tuân thủ cho nên hơi chậm so với đề án đề ra.

Không chỉ có nhà ở, phải chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho đoàn viên, công nhân lao động. Do đó, chúng tôi có chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký kết với 18 đối tác tại các địa phương, theo đó mỗi đoàn viên có thẻ công đoàn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ sẽ được giảm giá từ 5-25%.

Trong năm 2017 thống kê cho thấy, có 8 triệu người đã được thụ hưởng chương trình này với mức ưu đãi, như vậy hơn 516 tỷ đồng đã được công nhân lao động thụ hưởng và đây cũng là chương trình rất ý nghĩa.

Thời gian tới, công đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, xây dựng các quỹ tấm lòng vàng để chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan nhà nước trong xây dựng các cơ chế chính sách, chăm lo cho người lao động, thể chế các quan điểm đường lối của Đảng để chăm lo cho người lao động.

Hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang thực hiện theo hướng vừa vĩ mô vừa vi mô, vừa xây dựng chính sách, vừa tổ chức thực hiện cụ thể theo hướng thiết thực để chăm lo cho công nhân lao động trong thời gian tới.

Được biết đại hội tới mục tiêu của công đoàn là hướng về cơ sở. Vậy cụ thể hóa của mục tiêu trên sẽ như thế nào, thưa ông?

- Chủ trương hướng về cơ sở đặt ra từ đầu nhiệm kỳ và đến nay tiếp tục thực hiện hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Phương thức tới đây có sự thay đổi là công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cơ cở, công đoàn cơ cở phục vụ đoàn viên và người lao động để thích ứng với hiệp định CPTPP.

Theo đó, tổ chức công đoàn là tổ chức đầu tiên và chịu tác động của câu chuyện đa tổ chức. Hiện các tổ chức chính trị khác chỉ có 1 tổ chức duy nhất, nhưng công đoàn sau khi thực hiện CPTPP thì sẽ có tổ chức khác bảo vệ người lao động.

Nếu công đoàn không đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, thực sự là tổ chức của công nhân lao động, vì người lao động, do người lao động thì sẽ không tập hợp được đông đảo người lao động đến với tổ chức công đoàn hiện nay.

Nhà trẻ là nhu cầu nằm trong 50 thiết chế. Hiện nhà trẻ cho công nhân tại các khu công nghiệp và chế xuất là vấn đề bức xúc đang được đặt ra. Vậy ở góc độ chăm lo cho người lao động vấn đề này sẽ được giải quyết thế nào, thưa ông?

- Đây cũng là việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm để góp phần  vào việc hỗ trợ cho người lao động một cách cụ thể. Nhưng cũng thông qua đó để kéo giảm giá nhà hiện nay cho người thu nhập thấp, nhất là công nhân lao động. Nếu cứ để như thị trường thì rất cao cho nên chúng tôi đang có mục tiêu tạo ra hiệu ứng để các doanh nghiệp, lực lượng khác tham gia vào cùng.

Vì nhu cầu nhà ở, nhà trẻ đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là rất lớn. Hiện chúng tôi đang tập trung vào thực hiện nhiệm vụ này để đáp ứng mong muốn, nhu cầu chính đáng của công nhân lao động.

Nhưng vừa qua việc triển khai việc xây dựng nhà thu nhập thấp cho công nhân lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn chưa thu hút được đông đảo sự tham gia của doanh nghiệp góp sức vào. Vậy theo ông thời gian tới cần gỡ khó như thế nào?

- Chủ trương của Đảng, Chính phủ, đặc biệt chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, cơ chế  chính sách, rồi một số cái hỗ trợ để cho các lực lượng khác tham gia vào còn ít.

Hiện chúng tôi đang thí điểm tiến hành làm để trên cơ sở đó đề xuất các chính sách sao cho thu hút được các lực lượng xã hội khác, nhất là các doanh nghiệp để xây dựng các nhà giá rẻ, nhà thu nhập thấp cho công nhân góp phần vào giải quyết mong muốn rất chính đáng của công nhân.

Vừa qua Thủ tướng đã gặp gỡ công nhân lao động các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tại Hà Nam, nhu cầu này tiếp tục được đề nghị. Thủ tướng đã có chỉ đạo rất cụ thể, hiện nay chúng tôi đang thực hiện theo các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn