MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quochoi.vn

Văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền, có giá trị gia tăng cao

NGUYÊN ANH LDO | 14/05/2024 13:51

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, nước ta có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa. Lâu nay, ta cứ hiểu văn hóa là ngành đi tiêu tiền nhưng trên thế giới hiện nay, văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền, có giá trị gia tăng rất cao.

Ngày 14.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hoá lâu dài, tương tác văn hoá lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập.

Theo Bộ trưởng Hùng, cần tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cụ thể như di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; thư viện; giáo dục văn hóa; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa...

Về quy mô, chương trình thực hiện với quy mô cả nước, bao gồm tất cả các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn trên phạm vi cả nước; một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian thực hiện chương trình từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm nhiều giai đoạn khác nhau.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL nói chương trình đặt ra 7 mục tiêu tổng quát và đến năm 2030 đạt 9 mục tiêu cụ thể. Đến 2035, tiếp tục đạt 9 mục tiêu cụ thể.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa...

Thẩm tra về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất về quy mô, phạm vi, địa điểm thực hiện chương trình trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, phạm vi, quy mô của chương trình còn rộng, dàn trải. Ủy ban đề nghị cần xác định các nhiệm vụ đầu tư trọng điểm trong từng thời kỳ dựa trên điều kiện thực tiễn ở địa phương và kết quả đầu tư của ngân sách nhà nước ở các thời kỳ trước.

Đặc biệt, có một số loại hình công trình văn hóa đặc thù không nên phân bổ đều ở tất cả các địa phương.

Góp ý về vấn đề nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay, về công nghiệp văn hóa là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, một xu thế của thời đại.

Trong dự thảo liệt kê rất nhiều nội dung về văn hóa nghệ thuật, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, cuối cùng mới là công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, việc này chưa được cụ thể, bởi riêng công nghiệp văn hóa đã bao trùm nhiều cái trên, như điện ảnh, du lịch văn hóa cũng là công nghiệp văn hóa.

Theo ông Định, nhân chương trình mục tiêu quốc gia này phải dành sự quan tâm rất đặc biệt đến công nghiệp văn hóa bởi trên thế giới hiện nay, công nghiệp văn hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ.

“Nước ta có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa. Lâu nay, ta cứ hiểu văn hóa là ngành đi tiêu tiền nhưng trên thế giới hiện nay văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền, có giá trị gia tăng rất cao", ông Định nói và dẫn chứng việc nhóm nữ ca sĩ của Hàn Quốc (Blackpink - PV) sang diễn mấy đêm mà bằng doanh nghiệp làm trong nhiều tháng.

Ngoài ra, theo vị lãnh đạo này, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030 cũng nêu rõ quan điểm các ngành công nghiệp văn hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói thêm, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế quốc dân. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đóng góp 7% GDP và 2035 phấn đấu 8% GDP là thấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn