MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu

Văn phòng Chính phủ cần dự báo các tình huống nhạy cảm, ứng phó phù hợp

Vương Trần LDO | 25/12/2020 19:31

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, dự báo tình huống các vấn đề nhạy cảm để có sự ứng phó phù hợp, chủ động, đón thời cơ.

Chiều 25.12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, kết quả mà Văn phòng Chính phủ đã làm được trong năm 2020 và trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Thủ tướng đánh giá cao việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu quả thực hiện phương châm Chính phủ kiến tạo. VPCP cũng thực hiện cải cách hành chính đi vào thực chất, khơi dậy tạo động lực, tạo niềm tin, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, VPCP cũng đóng vai trò lớn trong việc tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị. Ảnh QH

Cũng theo Thủ tướng, VPCP đã chủ động đề xuất giải pháp ứng phó với các tình huống, diễn biến phát sinh, trong đó nổi bật nhất là ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 và tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nền kinh tế; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới vai trò của VPCP trong công tác phục vụ, đảm bảo hậu cần kỹ thuật chuyên nghiệp, chu đáo, tin cậy.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như việc triển khai thẩm tra một số dự án, dự thảo, đề án còn bị động; chưa tổ chức được nhiều hoạt động tham vấn trước khi thẩm tra nên tính phản biện chưa cao...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh QH

Lưu ý về một số phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu VPCP, làm thật tốt chương trình triển khai công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu VPCP nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, với tinh thần khách quan, rõ quan điểm, đúng quy định thẩm quyền, giải quyết đúng vấn đề, phù hợp thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, VPCP dự báo tình huống các vấn đề nhạy cảm để có sự ứng phó phù hợp, chủ động, đón thời cơ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu VPCP tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm tra, xử lý kịp thời hồ sơ, công việc bảo đảm đúng thẩm quyền các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo hướng Chính phủ kiến tạo.

VPCP cần đẩy mạnh cải cách hành chính, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Phát huy việc tiếp nhận thông tin, trả lời thông tin, xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng nhấn mạnh đó là cần làm tốt công tác truyền thông, lan toả khát vọng vươn lên của dân tộc ta. Dân tộc ta có khát vọng hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ điều này.

Thủ tướng cũng yêu cầu VPCP tiếp tục hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ VPCP. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin của VPCP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn