MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Ảnh T.Vương

Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới

Vương Trần LDO | 03/02/2021 13:01
Sáng nay (3.2), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1.2021 bằng hình thức trực tuyến tới 2260 điểm cầu.

Dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng dự có các đại biểu là lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Đại hội XIII là đại hội có nhiều đại biểu tham dự nhất trong các kỳ đại hội với 1.587 đại biểu tham dự đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội được thể hiện trên cả 3 phương diện đó là Văn kiện Đại hội, công tác nhân sự và vấn đề tổ chức Đại hội.

Phân tích sâu vào các nội dung, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, được chuẩn bị từ năm 2018, có sửa đổi, bổ sung, tiếp thu ý kiến nhiều lần.

Ngay từ khi triển khai xây dựng những báo cáo trình Đại hội, những vấn đề có tính nguyên tắc được quán triệt xuyên suốt đó là kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng…

Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của các đoàn thể, các đại biểu quốc hội, MTTQ… và công bố lấy ý kiến của toàn dân. Qua quá trình lấy ý kiến đã có 1400 trang ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện, 80 báo cáo kiến nghị rất dày dặn, toàn diện. Văn kiện Đại hội là sản phẩm, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương

Liên hệ những vấn đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh lại việc Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

"Trong lời hiệu triệu của Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định, với hướng đi đúng, với khát vọng, quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới” - ông Nguyễn Xuân Thắng thông tin thêm và bày tỏ kỳ vọng: “Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”… được”.

Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cũng được thực hiện rất chu đáo, cẩn thận, khách quan. Công tác nhân sự qua quy trình 5 bước rất chặt chẽ. Không khí từ thảo luận về nhân sự, giới thiệu bổ sung hay không bổ sung làm rất bài bản, dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Chính vì vậy, công tác nhân sự nhận được sự thống nhất rất cao, Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã bầu được 18 đồng chí tham gia Bộ Chính trị; bầu thêm 5 đồng chí vào Ban Bí thư và phân công một số đồng chí Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư; Hội nghị lần thứ nhất cũng đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết thêm, công tác tổ chức đại hội cũng rất thành công. “Các đoàn đại biểu ở các khách sạn, sinh hoạt riêng. Các đoàn cũng thực hiện nghiêm quy chế của Đại hội” - ông Thắng nói và cho rằng đây là một kinh nghiệm rất hay, các đồng chí trưởng đoàn quán triệt tinh thần và các đại biểu rất tự giác thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn