MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Nathaniel Tek. Ảnh: Ngọc Vân

Việt Nam là đối tác quan trọng và người bạn trân quý với Mỹ

Ngọc Vân (thực hiện) LDO | 07/11/2023 08:44

Trao đổi với phóng viên Lao Động tại Thủ đô Washington D.C, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Nathaniel Tek khẳng định, Việt Nam là một đối tác cực kỳ quan trọng và một người bạn trân quý của Mỹ.

Việt Nam và Mỹ vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Thưa ông, Mỹ được lợi gì khi nâng cấp quan hệ với Việt Nam?

- Nếu nhìn vào toàn bộ lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam, thật đáng trân trọng khi chúng ta đã đi từ lịch sử đau thương trong quá khứ đến hòa giải và hữu nghị. Sự hợp tác trong một thời gian dài với tư cách là đối tác cũng như sự nâng cấp quan hệ phản ánh tầm nhìn chung mà chúng tôi có với Việt Nam về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, một khu vực trong đó trật tự quốc tế dựa trên luật lệ được tôn trọng. Và tất nhiên, chúng tôi mong muốn được làm việc với Việt Nam để tăng cường đối thoại song phương và thúc đẩy các ưu tiên chung. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta. Tôi nghĩ điều đó cho thấy tiềm năng to lớn của tình hữu nghị cũng như quan hệ đối tác giữa hai nước, và sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, không chỉ riêng Mỹ.

Ông nhìn thấy tiềm năng to lớn trong những lĩnh vực hợp tác chính nào sau khi hai nước nâng cấp quan hệ?

- Tôi sẽ không nói lĩnh vực hợp tác nào là chính, mà tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trên một loạt lĩnh vực. Mỹ đã có mối quan hệ kinh tế thương mại thực sự bền chặt với Việt Nam, trên nền tảng đầu tư công nghệ cao, chất lượng cao. Thương mại hai chiều đã tăng trưởng ngoạn mục từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 và chúng tôi mong muốn sẽ mở rộng hơn nữa. Bên cạnh đó không thể không nhắc tới mối quan hệ nhân dân bền chặt giữa Mỹ và Việt Nam mà chúng tôi coi là một trong những nền tảng vững chắc. Mỗi năm bạn sẽ thấy ngày càng có nhiều người Việt chọn du học tại Mỹ. Các chuyến bay thẳng, hoạt động kinh doanh du lịch giữa hai nước đang phát triển mỗi ngày. Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác cũng phản ánh những ưu tiên chung của chúng ta trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đó là sự ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

Quan hệ song phương ngoài thuận lợi có trở ngại nào, thưa ông?

- Tôi nghĩ mọi mối quan hệ đều có trở ngại. Luôn có những vấn đề bất đồng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng tôi tin chúng ta thực sự có thể tìm ra cách để vượt qua những trở ngại đó. Cơ chế đối thoại về những khác biệt mà Mỹ tiến hành với Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng để tìm ra cách thức hợp tác phù hợp trong tương lai. Mỹ và Việt Nam đã xây dựng được nền tảng tin cậy vững chắc trong nhiều năm qua và những con người dũng cảm của cả hai bên đang thực sự nỗ lực để thúc đẩy phát triển. Mặc dù hai nước có hệ thống chính trị khác nhau, nhưng đều dành sự tôn trọng thể chế và làm việc trong khuôn khổ thể chế chính trị đó để thúc đẩy các mục tiêu chung.

Việt Nam có vị trí thế nào trong chính sách đối ngoại của Mỹ, thưa ông?

- Tôi không muốn nói mối quan hệ của Mỹ với một quốc gia này quan trọng hơn mối quan hệ của chúng tôi với một quốc gia khác. Tuy nhiên, Việt Nam rõ ràng có vai trò cực kỳ quan trọng với Mỹ. Nằm ở vị trí chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam là một đất nước có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và hiện đại hóa nhanh chóng, với dân số trẻ, đầy tham vọng và luôn khát khao phát triển. Mỹ có cùng quan điểm với Việt Nam về rất nhiều điều. Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi có rất nhiều hướng hợp tác với Việt Nam, dù là trong Khuôn khổ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), hay giao lưu nhân dân, an ninh - quốc phòng. Chẳng hạn, các tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam một cách khá thường xuyên - điều mà tôi nghĩ là không thể tưởng tượng được vào 30-40 năm trước. Vì vậy, tôi nghĩ Việt Nam là một đối tác thực sự quan trọng và một người bạn trân quý đối với Mỹ.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn