MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Iran

Hải Anh LDO | 16/04/2018 21:42
Chiều 16.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Iran đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và cho biết Quốc hội Iran mới thông qua kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm tới. Trong đó, có việc tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, sản phẩm khí hóa lỏng và nông nghiệp. Ngoài ra, Iran cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam về công nghệ thông tin, an ninh mạng, bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani nhấn mạnh, Iran hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Iran.

Để đạt được mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD, ngài Ali Ardeshir Larijani cho rằng hai nước cần phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có việc thiết lập đường bay thẳng và đơn giản hóa thủ tục cấp VISA nhằm xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác về du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani cũng đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ về tài chính, ngân hàng là lĩnh vực trống trong hợp tác hai nước, ảnh hưởng đến kim ngạch hai chiều.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đề xuất hợp tác mà ngài Ali Ardeshir Larijani đưa ra. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Việt Nam và Iran cần sớm triển khai các định hướng hợp tác với những biện pháp cụ thể tập trung vào các lĩnh vực du lịch, khoáng sản, dầu khí. 

Đánh giá cao ngài Ali Ardeshir Larijani sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; đề nghị Iran ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Iran đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và trao đổi các mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam nhất là về nông nghiệp, các mặt hàng nông sản bởi Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trong thập kỷ qua và có nhiều thế mạnh khác trong các mặt hàng nông sản.

Việt Nam mong muốn Iran sớm có văn bản trả lời Bản Ghi nhớ về thương mại gạo cho Việt Nam; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam hợp tác khảo sát, đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Iran.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ngân hàng Trung ương Iran và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm phối hợp, tháo gỡ khâu thanh toán đang là điểm nghẽn giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các hoạt động giao thương.

Việt Nam cũng mong muốn Iran phối hợp với Việt Nam trong phát triển vận tải biển, xây dựng cầu cảng; sản xuất công nghiệp phụ trợ bởi đây cũng là thế mạnh của Iran.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn