MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao vaccine tháng 11.2022. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Vinh quang Việt Nam 2023: Vụ Tổng hợp Kinh tế (Bộ Ngoại giao) - Luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết

Thanh Hà - Tường Anh  LDO | 01/06/2023 09:47

Vinh quang Việt Nam 2023Từ chiến dịch ngoại giao vaccine thần tốc, thành công vượt kì vọng tới việc chuyển trọng tâm sang ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển của Việt Nam, ngành ngoại giao, trong đó trực tiếp là Vụ Tổng hợp Kinh tế (Bộ Ngoại giao) đã có những đóng góp xuất sắc. Đây là một trong những điển hình về khơi dậy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đầu mối của sứ mệnh chưa từng có

Ngày 13.8.2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, với sứ mệnh đưa nguồn vaccine và thuốc điều trị quý giá về trong nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết trong ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Trong sứ mệnh cấp bách và khó khăn này, Vụ Tổng hợp Kinh tế là đơn vị đầu mối của Bộ Ngoại giao, là cơ quan thường trực của Nhóm giúp việc cho Tổ công tác, chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Ngoại giao vaccine là chiến dịch lần đầu tiên Việt Nam triển khai, liên quan trực tiếp đến sinh mạng người dân, sự ổn định kinh tế - xã hội của đất nước, do đó cũng đặt ra rất nhiều yêu cầu chưa có tiền lệ. Công tác vận động, thúc đẩy ngoại giao vaccine phải được triển khai quyết liệt, thực hiện trên phạm vi toàn cầu với áp lực rất lớn để đưa những lá chắn bảo vệ sự sống cho cả đất nước về nước sớm nhất, nhiều nhất có thể.

Chủ động rà soát và tham mưu lãnh đạo cấp cao triển khai hơn 130 cuộc điện đàm, tiếp xúc, trao đổi; gửi hơn 100 thư tới lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và tập đoàn sản xuất vaccine để vận động viện trợ, cung ứng vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam… là một vài trong số rất nhiều đầu công việc mà Vụ Tổng hợp Kinh tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai trong suốt chiến dịch. 

Từ lô vaccine đầu tiên với 117,6 nghìn liều về Việt Nam ngày 24.2.2021, đến hết năm 2021, Việt Nam tiếp nhận trên 192 triệu liều, vượt 30% chỉ tiêu 150 triệu liều theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ. Đến ngày 11.9.2022, Việt Nam nhận hơn 258 triệu liều, trong đó nguồn viện trợ đạt gần 120 triệu liều, chiếm gần 50%, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 900 triệu USD (tương đương gần 23 nghìn tỉ đồng). 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Tổ phó Thường trực Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine - chia sẻ: “Những thành tích này vừa là kết quả của chính sách và những chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vừa xuất phát từ truyền thống đáng tự hào của Vụ Tổng hợp Kinh tế nói riêng cũng như của Bộ Ngoại giao nói chung luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”. 

Lá cờ đầu trong ngoại giao kinh tế

Sau “cuộc săn lùng vaccine trên khắp thế giới”, tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine tăng nhanh, ngay từ tháng 10.2021, Việt Nam đã chủ động chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bối cảnh mới đặt ra thêm nhiều nhiệm vụ mới cho Vụ Tổng hợp Kinh tế - đơn vị lá cờ đầu trong công tác ngoại giao kinh tế - với khối lượng nhiệm vụ phải xử lí trong năm 2022 lên tới gần 1.000 nhiệm vụ, nhiều nhất trong Bộ Ngoại giao và tăng đột biến 66% so với trước đại dịch. 

Vụ Tổng hợp Kinh tế thành lập ngày 27.2.1974. Trong nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Vụ Tổng hợp Kinh tế đã có những thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực vào những bước tiến quan trọng, vững chắc của công tác ngoại giao kinh tế, đặc biệt vào những thời điểm mang tính bước ngoặt, đóng góp vào các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

“Vụ Tổng hợp kinh tế là một trong những đơn vị đóng vai trò rất quan trọng trong công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về các vấn đề kinh tế quốc tế, các xu hướng kinh tế phát triển lớn trên thế giới để từ đó tham mưu cho Chính phủ tận dụng các cơ hội, các nguồn lực, các xu hướng tích cực, thuận lợi cũng như các không gian phát triển mới từ bên ngoài cho sự phát triển của đất nước” - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ.  

Với truyền thống vẻ vang nửa thế kỷ, Vụ Tổng hợp Kinh tế và nhiều cá nhân trong đơn vị đã được nhận những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,...

Phát huy những kết quả đạt được, Vụ Tổng hợp Kinh tế xác định nêu cao quyết tâm hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết, hơn nữa để có nhiều đóng góp cho công tác ngoại giao, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước như Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn