MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao thưởng cho đại diện các đơn vị tham gia vụ án. Ảnh: Phạm Đông

Vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh: Khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Phạm Đông LDO | 23/08/2020 14:52

Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh mất tích, trưa 23.8, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc ngày 21.8 tại Công viên Nguyễn Văn Cừ.

Trong vụ án này, sau khoảng 24h nỗ lực, tích cực điều tra, đêm 22.8, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé bị bắt cóc.

Để kịp thời động viên, biểu dương các lực lượng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an TP Bắc Ninh; Công an tỉnh Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy xét và giải cứu cháu bé, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã có bằng khen, kèm theo tiền thưởng cho các tập thể tham gia vụ việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang bày tỏ sự xúc động và cho biết, nếu kéo dài thời gian phá án, vụ án bế tắc sẽ khiến rất nhiều người băn khoăn, lo lắng. 

"Đặt vào địa vị của người mẹ thì tôi cảm thấy rất lo lắng khi xảy ra sự việc. Tuy nhiên rất là mừng ngay buổi tối qua (22.8) lực lượng công an báo cáo đã phát hiện nơi giữ cháu bé và giải cứu thành công. Trong đêm hôm qua đã đưa cháu bé về an toàn với gia đình.

Theo tôi chiến công này thật sự xuất sắc, sự phối hợp của các đơn vị. Tôi cho rằng sự phối hợp này là rất cần thiết, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với Trung ương, địa phương với địa phương để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân" - bà Nguyễn Hương Giang chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan trao thưởng cho lực lượng công an tham gia vụ án. Ảnh: Phạm Đông

Kết luận buổi lễ, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị đối với lực lượng công an. Vụ án xảy ra giữa trung tâm thành phố, giữa ban ngày nên lực lượng công an đã xác định quyết tâm phá án nhanh nhất, giải cứu cháu bé về với gia đình.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) đến khu vui chơi Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, Bắc Ninh. Đến khoảng 17h30, anh Hưng không tìm thấy con trai, liền hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Hai nghi phạm đang bị tạm giữ là Nguyễn Thị Thu và Đặng Văn Bằng. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988), quê Cao Bằng, là kẻ bắt cóc bé trai, sau đó đưa về nhà Đặng Văn Bằng (sinh năm 1987, ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn