MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: Quang Huy

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát tác động rất lớn đến kinh tế TPHCM

MINH QUÂN LDO | 28/06/2023 14:06

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tác động đến kinh tế - xã hội Thành phố rất lớn và cũng tác động khiến một bộ phận cán bộ e dè, sợ sai không dám làm.

Ngày 28.6, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tham dự buổi tiếp xúc cử tri Quận 4.

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội đến cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM chịu ảnh hưởng của khó khăn chung của thế giới và trong nước. Trong đó, do có độ mở lớn nên Thành phố bị ảnh hưởng sớm và nặng nề.

Hiện nay, các đơn hàng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm trung bình từ 30% đến 50%, cá biệt một số doanh nghiệp, lĩnh vực giảm đến 70%. Khi đơn hàng giảm, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, tác động đến đời sống, an sinh, an ninh, trật tự.

Ngoài các biến động bên ngoài, ông Phan Văn Mãi nêu rõ, TPHCM có những khó khăn riêng mà các địa phương không có. “Vụ SCB, Vạn Thịnh Phát tác động đến kinh tế - xã hội Thành phố rất lớn và nó cũng tác động luôn đến tình trạng mà báo chí, dư luận hay nói là một bộ phận cán bộ e dè, sợ sai không dám làm” – ông Phan Văn Mãi dẫn chứng.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, “ngoại công nội kích” cộng với những khó khăn từ dịch COVID-19, sự việc tồn đọng trước đây để lại khiến 6 tháng đầu năm kinh tế Thành phố rất khó khăn.

“Quý I/2023, tăng trưởng kinh tế Thành phố giảm sâu chỉ còn 0,7%. Sang quý II/2023, nhờ cải thiện một số lĩnh vực nên kinh tế tăng trưởng 5,78%. Cộng lại, tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 3,55%, so với chỉ tiêu tăng trưởng 7,5 – 8,5% là chưa đạt nhưng trong bối cảnh khó ngoài, khó trong thì đây là kết quả đáng khích lệ” – ông Mãi nhận định.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri Quận 4 ngày 28.6. Ảnh: Minh Quân

Liên quan đến Nghị quyết 98 thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, ông Phan Văn Mãi cho biết, ngày 7.7, Thành ủy TPHCM sẽ tổ chức hội nghị toàn Thành phố triển khai Nghị quyết mới này. Dự kiến, Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành dự và chỉ đạo tại hội nghị này.

Sau Hội nghị, TPHCM sẽ có các kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể, theo dõi đôn đốc, sắp xếp làm sao để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ. Thành ủy TPHCM cũng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban để làm sao thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

“Nghị quyết 98 của Quốc hội với 44 nội dung cơ chế, chính sách, trong đó có nhiều nội dung tương đối mới và vượt trội so với Nghị quyết 54. Nghị quyết được thông qua là thành công bước đầu, thành công thực sự là tổ chức thực hiện đạt kết quả” – ông Mãi nói.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, Nghị quyết 98 có nhiều nội dung mới nên TPHCM cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, sự tham gia của các doanh nghiệp, viện trường, các tổ tư vấn…

Thành phố cũng tập trung vào tổ chức bộ máy, con người, xây dựng đề án nâng cao chất lượng công vụ với các chính sách và cả hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ để thực hiện Nghị quyết mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn