MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp). Ảnh Xuân Trường

Vụ ông Phạm Phú Quốc 2 quốc tịch: Bản thân cán bộ phải chân thực, minh bạch

Vương Trần LDO | 27/11/2020 18:21
Từ vụ ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, đại diện Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho rằng: Việc đảm bảo nguyên tắc 1 quốc tịch là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Chiều 27.11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Họp báo thường kỳ để thông tin và trao đổi với các cơ quan báo chí về tình hình hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp chủ trì họp báo.

Tại cuộc họp, PV báo chí đặt câu hỏi về việc trường hợp ông Phạm Phú Quốc - nguyên đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch Síp. Qua trường hợp này, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực có đề xuất, kiến nghị, rà soát sửa đổi quy định nào để giám sát những người có vị trí quan trọng như vậy có quốc tịch nước ngoài, để kiểm soát hoặc có thông tin sớm và kịp thời hơn?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho rằng: Việc đảm bảo nguyên tắc 1 quốc tịch là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

“Bản thân người cán bộ, đảng viên phải chân thực, minh bạch. Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch đó là trách nhiệm của ông ấy, cán bộ phải có thông tin với cơ quan quản lý mình.

Đối với luật, nguyên tắc của Việt Nam là nguyên tắc một quốc tịch. Nhà nước Việt Nam chỉ công nhận công dân có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, không có quốc tịch thứ 2”, ông Hải nói.

Tại kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV đã quyết nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị bầu cử số 4 (gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) vì đã không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.

Trước đó, ngày 25.8, hãng tin Al Jazeera (Qatar) đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu thu thập được, gọi là “The Cyprus Paper” (Hồ sơ Cyprus), đưa ra danh sách nhiều quan chức nước ngoài có quốc tịch Síp, trong đó có ông Phạm Phú Quốc - Đại biểu Quốc hội Việt Nam, cư trú tại TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn