MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương

Xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần

VƯƠNG TRẦN LDO | 17/01/2020 21:19
Tại cuộc gặp mặt Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chúng ta phải phấn đấu cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần".

Chiều 17.1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng.

Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Mở đầu cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc gặp mặt của Thủ tướng với các tổ chức ngày hôm nay thể hiện cách làm mới, lắng nghe ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, trong mấy năm qua, công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đối thoại với công nhân, nông dân, doanh nhân và các thành phần kinh tế... Điều đó thể hiện sự lắng nghe ý kiến các giai tầng trong xã hội.

Nhắc tới một số vụ việc xảy ra vừa qua, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động sát sao hơn để nắm tình hình nhân dân, tình hình ở cơ sở, điểm nóng xảy ra ở đâu thì tổ chức chính trị xã hội phải vào cuộc để xử lý.  

“Vừa qua, đất nước chúng ta ở một số nơi vẫn còn xảy ra một số điểm nóng. Gần đây nhất xảy ra ở Đồng Tâm, cần rút kinh nghiệm sâu sắc” – ông Trần Thanh Mẫn nói và đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh T.Vương

Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức hội quần chúng.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại một số hạn chế trong công tác dân vận trong thời gian vừa qua.

“Chúng ta thấy sự rạn nứt giữa các cấp chính quyền với nhân dân qua các sự việc vừa diễn ra, tự hỏi mình đã làm tốt công tác dân vận chưa, đã làm gì giúp dân thực hiện tốt” – Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, phải phát hiện những mâu thuẫn, sớm giải quyết từ gốc, từ cơ sở, đừng để chậm quá, lâu quá, bức xúc quá. Đừng coi thường những đốm lửa nhỏ vì nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần giữ vững vai trò liên minh chính trị, tập hợp sức mạnh sự tham gia của quần chúng nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời các bộ ngành cần tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hóa các luật, đưa luật vào cuộc sống tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 “Chúng ta phải phấn đấu cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai gần. Cần tiếp tục chính sách pháp luật tốt, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Tiếp tục cống hiến nhiệt huyết, có phương pháp tốt hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ của mình để phục vụ dân thật tốt, đưa đất nước phát triển để có một đất nước bình yên, an toàn không có điểm nóng” – Thủ tướng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn