MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: T.Vương

Xử lý nghiêm nhiều cán bộ cấp cao, cấp tướng trong lực lượng vũ trang

Vương Trần LDO | 20/01/2023 19:27

Ông Phan Đình Trạc cho biết, nhiều vụ án, vụ việc sau khi đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn.

Tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhân dịp 10 năm tái lập ngành Nội chính (2013-2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ, ngành đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Vị thế, vai trò của ngành Nội chính Đảng không ngừng được nâng cao; khẳng định chủ trương tái lập Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy là đúng đắn.

Nêu lên các kết quả nội bật, ông Phan Đình Trạc nhắc tới nội dung, ngành đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn, mạnh mẽ, quyết liệt về công tác PCTN, TC, góp phần xây dựng, hình thành phương châm “bốn không”: “Không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực. 

Ngành Nội chính đã chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng, Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo. 

 Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đặng Phước

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban Chỉ đạo); vừa tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, vừa đề xuất Ban Chỉ đạo nhiều cơ chế, cách làm hay, có hiệu quả. 

Nhất là, vừa chủ động tham mưu về định hướng, chủ trương xử lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng; vừa tích cực theo dõi, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh.

Nhiều đại án được đưa ra xử lý

Ông Phan Đình Trạc nêu rõ, trong 10 năm qua, từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 436 vụ án, 583 vụ việc về tham nhũng, kinh tế vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ; trong đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 193 vụ án, 140 vụ việc. 

Các vụ án, vụ việc sau khi đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật, được cho là “vùng cấm, nhạy cảm”, cả khu vực công và khu vực tư, đã được tham mưu chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh, cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, cả cán bộ cấp tướng trong lực lượng vũ trang, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN, TC.

Điển hình như các vụ án xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin; Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank); Vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB; các vụ án xảy ra tại PVC và PVN; Vụ án liên quan đến Dự án 8-12, Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; 

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV và một số công ty có liên quan; Vụ án xảy ra tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; Vụ án buôn lậu xăng dầu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác; các vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Khánh Hòa, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương...; 

Vụ án xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; một số vụ án xảy ra tại BV Bạch Mai, BV Tim Hà Nội, BV Thủ Đức; Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á; Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Cùng với đó, ông Phan Đình Trạc cũng nêu những kết quả nổi bật trong công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và PCTN, TC được quan tâm, ngày càng nền nếp, hiệu quả. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn