MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cử tri huyện Trạm Tấu mong muốn Trung ương quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Mạnh Cường.

Yên Bái: Cử tri huyện Trạm Tấu mong được quan tâm xóa đói giảm nghèo

Văn Đức LDO | 09/05/2021 18:34
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng 9.5, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Cùng dự buổi tiếp xúc có ông Trần Huy Tuấn –Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Đình Ngữ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và chương trình hành động của các ứng viên.

Cử tri huyện Trạm Tấu đánh giá cao về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại xã vùng đặc biệt khó khăn; đề nghị Trung ương có các cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Cử tri cũng huyện Trạm Tấu mong muốn Trung ương sớm ban hành chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm đầu tư hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn và tiếp thu, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm, thể hiện sự đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ nỗ lực, cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng thực hiện thật tốt và mong muốn cử tri sẽ giám sát các ứng cử viên thực hiện chương trình hành động đã đề ra.

Chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong những năm qua Trạm Tấu đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, khơi dậy và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và nội lực trong nhân dân để thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, sớm đưa Trạm Tấu thoát nghèo bền vững.

Cùng với thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí cũng đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND diễn ra vào ngày 23.5 tới đây, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn