MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Keiji Kaneko – Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ trao học bổng (ảnh: Ajinomoto Việt Nam).

Chương trình “Cho em đến trường” tiếp tục đồng hành cùng học sinh Đồng Nai

Uy Vũ LDO | 16/11/2017 11:57
400 em học sinh với thành tích học tập nổi bật tại Đồng Nai vừa có một buổi sáng đáng nhớ với những phần học bổng khích lệ các em tiếp tục phát huy tinh thần đam mê với tri thức.

Ngày 11.11.2017, Quỹ học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 14 của Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 200 suất học bổng các học sinh nghèo hiếu học các trường THCS và THPT tại Đồng Nai với tổng trị giá là 220 triệu đồng cùng cặp sách và sản phẩm của công ty.  

Trong chương trình, 200 suất học bổng với trị giá tương ứng cũng được ba doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật, Công ty TNHH Quadrille Việt Nam và công ty TNHH Kureha Việt Nam trao tặng đến các em học sinh.

Ông Yamamoto Toshiro - Tổng Giám đốc công ty Quadrille Việt Nam - trao quà tặng cho các em học sinh (ảnh: Ajinomoto Việt Nam).

Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi tin rằng một công ty sẽ khó tăng trưởng nếu thiếu vắng sự phát triển bền vững của địa phương. Trong đó, giáo dục chính là gốc rễ của sự phát triển ấy. Quỹ học bổng “Cho em đến trường” do Công ty Ajinomoto Việt Nam khởi xướng đến nay đã được duy trì và phát triển qua 14 năm học.

Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Hội Khuyến học Đồng Nai trao tặng học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng những suất học bổng này sẽ trang trải phần nào những khó khăn hiện tại của các em, từ đó có thể khích lệ, giúp các em tự tin vươn đến một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình và trở thành những công dân tài đức của đất nước”.

Đây là lần thứ 14 quỹ học bổng “Cho em đến trường” đồng hành cùng các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ảnh: Ajinomoto).
Công ty Ajinomoto Việt Nam hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng nhờ những hoạt động xã hội trong nhiều năm qua. Các dự án nổi bật có thể kể đến như xây dựng và trao tặng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa trên cả nước, dự án “Bữa ăn học đường” với mục đích cải thiện chế độ dinh dưỡng cho học sinh tiểu học bán trú.

Ngoài ra, Công ty cũng phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế triển khai dự án “Phát triển Hệ thống dinh dưỡng Việt Nam” (VINEP) bao gồm thiết lập các chương trình đào tạo cử nhân dinh dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng y tế lớn trên toàn quốc và xây dựng hệ thống quy định, chính sách liên quan đến dinh dưỡng nhằm góp phần cải thiện chế độ dinh dưỡng và sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn