MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đặng Vương Anh (áo đen) cho rằng, khởi nghiệp khát vọng thôi chưa đủ, cần phải có nền tảng kiến thức vững. Ảnh AT.

Khởi nghiệp blockchain: Phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi

ANH HUY LDO | 15/10/2021 09:32

Những mô hình kinh doanh mới và đầy tiềm năng có thể coi là cơ hội rộng mở cho những bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi.

Khát khao khai phá

Mới đây, Việt Nam gây sửng sốt cho giới startup công nghệ thế giới khi xuất hiện hai cái tên 9x trở thành “tỉ phú đô la dưới 30 tuổi người Việt” nhờ khởi nghiệp trên nền tảng blockchain. Đó là hai cái tên không mấy xa lạ trên các diễn đàn công nghệ - Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992), cha đẻ của Axie Infinity và Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1992), đồng sáng lập và CEO Coin98 Finance. Dù mỗi bạn đều có hướng đi cũng như chiến lược định vị sản phẩm riêng, nhưng có lẽ cả hai đều có điểm chung đó là dám nghĩ, dám làm.

Cả hai đều khởi nghiệp trên nền tảng blockchain – một công nghệ được cho là “đến từ tương lai”, công nghệ của thời đại 4.0. Sự khát khao khai phá thứ công nghệ có lẽ còn khá xa lạ với phần đông giới đầu tư tại Việt Nam.

Vậy, blockchain là gì? Lợi ích nó mang lại ra sao? Theo Founder TAPME Đặng Vương Anh, bản chất blockchain không phải công nghệ quá mới, là hệ thống cơ sở dữ liệu được mã hóa, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên mạng ngang hàng.

Mỗi khối (block) đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và liên kết với khối trước đó, kèm theo mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Dữ liệu khi đã được mạng lưới chấp nhận sẽ không thay đổi được. Blockchain được thiết kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu.

Đặng Vương Anh (bên trái) và nhóm họp triển khai dự án. Ảnh AT.

Đặc biệt, theo anh, blockchain không phải bức tranh toàn màu hồng. Trên thị trường có không ít “mảng tối” như giá trị giao dịch khổng lồ làm gia tăng đột biến lượng hacker nhằm trục lợi trên sản phẩm. Do xây dựng trên công nghệ mới nên các nền tảng còn nhiều lỗ hổng. Thế nên, blockchain giống như “miền Tây hoang dã” nhiều cạm bẫy nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ để khai phá. Trong đó, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố để nắm bắt cơ hội này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam có nhiều startup về blockchain không kém gì các nước trên thế giới, trình độ của các kỹ sư người Việt cũng khá tốt. Nhưng quan trọng là cần thúc đẩy tính ứng dụng của công nghệ và tìm cho mình một thị trường ngách để tạo ra thế mạnh riêng. Có như vậy, các startup mới có thể tăng tính cạnh tranh và phát triển.

Với kinh nghiệm gần 10 năm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nổi tiếng với hai startup Lozi và Axie Infinity, Nguyễn Thành Trung nhận xét, tài năng công nghệ Việt Nam đang dần đạt tới đẳng cấp quốc tế. Người Việt Nam nói chung có thể nắm bắt tư duy làm sản phẩm rất nhanh. Một kỹ sư Việt Nam cơ bản đã có khả năng kỹ thuật tốt. Có những sinh viên mới bắt đầu năm thứ ba đại học, sau một thời gian làm việc đã phát triển đến mức tự mình nắm giữ một sản phẩm.

Ươm mầm giấc mơ khởi nghiệp

Rõ ràng có một thực tế không thể phủ nhận, đang có một làn sóng blockchain âm thầm chảy trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bởi, lớp trẻ đang có nhiều cơ hội hơn tất cả để đồng hành cùng thế giới và tạo ra những sản phẩm đột phá. Và, như một lẽ thường tình, chính sự táo bạo và thành công của các bạn trẻ trên bước đường khởi nghiệp đã truyền cảm hứng rất lớn cho cộng đồng startup công nghệ trong nước.

Founder Đặng Vương Anh chia sẻ, ngày đầu khởi nghiệp, bản thân anh từng được một người bạn rủ đi tham gia một hội thảo về lĩnh vực tài chính. Tại buổi hội thảo, anh đã phát hiện ra diễn giả nói một ý khá đúng và hay đó chính là cuộc cách mạng và tiềm năng thực sự của công nghệ blockchain.

Theo Vương Anh, khởi nghiệp khát vọng thôi chưa đủ, cần phải có nền tảng kiến thức vững. “Tính đến nay, đây đã là lần khởi nghiệp thứ 4 của tôi và các bạn cùng team. Thất bại nhiều nhưng chưa bao giờ chúng tôi nản chí, càng thất bại càng phải cố gắng”, Vương Anh kể.

Đặng Vương Anh.

Cũng theo chia sẻ của Vương Anh, sau không ít lần bầm dập khi khởi nghiệp ở lĩnh vực blockchain, nhóm đã tìm ra hướng đi mới. Anh kể: “Chúng tôi quyết định dấn thân vào ngành blockchain-nft với tư tưởng chung là khởi nghiệp một cách tử tế, mong muốn có thể chia sẻ ý tưởng mới, tạo ra giá trị thực tế và lan toả thương hiệu Việt tới cộng đồng blockchain-nft toàn thế giới”.

Và, “đứa con tinh thần” TAPME ra đời. “TAPME là sản phẩm đầu tay của nhóm mang tính tiên phong, hài hoà về yếu tố game giải trí và phổ cập hoá trải nghiệm blockchain-nft cho mọi lứa tuổi. Điều đặc biệt ở game này chính là việc sử dụng công nghệ blockchain như một công cụ quản lý tài khoản của người chơi, đảm bảo tính công bằng và minh bạch”, Vương Anh chia sẻ thêm.

Được biết, dù đang trong quá trình chạy thử bản Alpha nhưng kết quả thu được khá ấn tượng: Số lượng user đăng ký TAPME trong 2 tuần qua đạt gần 1,9 triệu (tại Việt Nam); lượt followers trên 2 kênh Telegram là gần 180 nghìn, kênh twitter hơn 50 nghìn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn