MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt đầu năm với công ty Tân Đệ.

Kỳ vọng cho sự phát triển của công ty Tân Đệ

Minh Ánh LDO | 01/02/2023 14:55
Tại buổi gặp mặt đầu năm mới với công ty Tân Đệ, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định, Tỉnh uỷ sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trước những khó khăn, thách thức trong năm 2023. Đồng thời, ông Hải cũng kỳ vọng, công ty Tân Đệ sẽ là thương hiệu của chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành dệt may.

Mới đây, tại buổi gặp mặt đầu năm mới, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đến thăm, tặng quà động viên người lao động Công ty Tân Đệ (chi nhánh Thái Bình) nhân dịp đầu Xuân mới. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, thành phố Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà đầu xuân Công ty Tân Đệ. 

Cũng tại đây, ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Tân Đệ báo cáo khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội dành cho người lao động trong năm qua và một số phương hướng trong năm mới 2023.

Sau khi nghe lãnh đạo Tân Đệ báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải ghi nhận những đóng góp của Công ty Tân Đệ đối với kinh tế của tỉnh Thái Bình, cũng như với Ngân sách Nhà nước; Ghi nhận Tân Đệ là một doanh nghiệp luôn thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động và cộng đồng xã hội.

Ông Ngô Đông Hải nhận định, Tân Đệ là một doanh nghiệp có bề dày truyền thống, uy tín và là niềm tự hào của Thái Bình.

"Bên cạnh phát huy bề dày kinh nghiệm, doanh nghiệp cũng nghiên cứu đầu tư trọng tâm, trọng điểm làm sâu sắc, giá trị cao hơn trong lĩnh vực, ngành sản xuất, kinh doanh của mình, Tân Đệ phải là thương hiệu của chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành dệt may và lấy Thái Bình là cứ điểm để phát triển, xây dựng hình ảnh về doanh nghiệp thân thiện, nhân văn lan tỏa không chỉ trong nước mà cả trên thế giới...", ông Hải nói.

Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm và động viên người lao động tại nhà máy Tân Đệ. 

Bước sang năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo tỉnh Thái Bình khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của Thái Bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn